Ông Putin cảm ơn cả binh lính Nga-Ukraine đã kiềm chế vì hòa bình ở Crimea

ANTĐ - Trong suốt thời gian vụ khủng hoảng Ukraine diễn ra, sự chuyên nghiệp và kiềm chế của binh lính Nga và Ukraine đã tránh được sự đổ máu đáng tiếc.

Hôm 28-03, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố, nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay là hiện đại hóa cơ cấu hành chính bao gồm cả dân sự và quân sự trên bán đảo.

Cần phải hoàn tất việc thành lập các bộ phận chủ thể liên bang mới của Bộ Nội vụ, Bộ tình trạng khẩn cấp và các cơ quan Liên bang Nga, cũng như FSB, Ủy ban điều tra và cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang, Tổng thống nói.

Ông cũng lưu ý đến việc phải nhanh chóng thực hiện quyết định khôi phục lại Trường hải quân biển Đen mang tên Nakhimov và thành lập Học viện Cadet Tổng thống tại Sevastopol.

Phát biểu tại lễ ra mắt sĩ quan cao cấp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hành động dứt khoát và chuyên nghiệp của quân nhân Nga đã giúp tránh được hành động khiêu khích và đổ máu ở Crimea.

Ông Putin cảm ơn cả binh lính Nga-Ukraine đã kiềm chế vì hòa bình ở Crimea ảnh 1

Binh lính Ukraine được phép nổ súng nhưng họ đã không làm thế


Tổng thống Nga đã cám ơn ban lãnh đạo Hạm đội Biển Đen và các đơn vị khác đang đóng quân ở Crimea “vì sự kiên cường và lòng dũng cảm” của họ. Bằng những hành động chuyên nghiệp, những người lính Nga đã ngăn chặn được những hành động phá hoại của những phần tử cực đoan và những hiểu lầm đáng tiếc của “những người bạn” bên kia chiến tuyến.

Trước đó, trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Putin đã cám ơn tất cả binh sĩ Ukraine đóng quân tại Crimea đã kiềm chế, không kích động một cuộc xung đột vũ trang. Hành động này đã giúp hòa bình, yên ổn hiện diện trên bán đảo này.

Trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, ông Putin viết: “Tôi muốn cảm ơn những binh sĩ người Ukraine - một đội ngũ khá lớn gồm 22.000 người được trang bị đầy đủ. Họ đã kiềm chế để sự việc không đi quá xa, dẫn đến đổ máu”.