Ông nông dân dũng cảm, rượt đuổi bắt gọn 2 tên trộm

ANTĐ - Cho đến giờ, người dân ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), người dân không ngớt bàn tán khen ngợi tấm gương dũng cảm bắt tội phạm của ông Lê Văn Thông (57 tuổi, ở xã Hành Thiện)... 
Cuối tháng 2-2013, ông Thông trên đường làm ruộng về đến thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện phát hiện 2 thanh niên trên một xe máy có hành vi trộm tài sản của dân. Ông Thông bí mật theo dõi và chặn đường bắt quả tang. Khi hai tên trộm lên xe máy bỏ chạy, không chần chừ ông Thông lái xe máy đuổi theo. Hai đối tượng dùng súng ná bắn đạn đá vào người ông Thông. Mặc dù bị thương trên đầu và mặt nhưng ông Thông bất chấp tăng ga áp sát. Lúc này bị hai đối tượng đạp ngã, nhưng ông Thông gắng hết sức phối hợp người dân khống chế, bắt 2 tên trộm giao cho công an xã Hành Thiện.

Ông nông dân dũng cảm, rượt đuổi bắt gọn 2 tên trộm ảnh 1
Ông Thông bị nhiều vết thương sau cuộc truy đuổi 2 tên trộm


Tại UBND xã Hành Thiện, hai đối tượng tên Lê Văn Thanh và Lê Trung Việt, đều 19 tuổi, ở xã Hành Phước. Khám xét người đối tượng thu giữ tang vật súng ná và một con dao bấm. Ông Thông được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hành Thiện với nhiều vết thương nặng trên người. Ông Thông cho biết: “Biết rằng tôi lớn tuổi rất nguy hiểm khi một mình điều khiển xe máy rượt đuổi bắt 2 tên tội phạm trẻ tuổi. Nhưng chứng kiến tội phạm gây án trước mặt mình thì không thể nào chấp nhận để chúng phạm tội chạy thoát. Vì thế bằng mọi giá, bất chấp nguy hiểm tính mạng tôi phải bắt cho bằng được 2 tên tội phạm này”.

Ông nông dân dũng cảm, rượt đuổi bắt gọn 2 tên trộm ảnh 2
Hai đối tượng trộm bị ông Thông bắt giữ


Một cá nhân điển hình khác: Ngày 30-3 vừa qua, UBND huyện Sơn Hà đã trao giấy khen cho anh Ngô Quốc Bình (27 tuổi, ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà) về thành tích xuất sắc bắt tội phạm. Tinh thần dũng cảm truy bắt tội phạm của anh Bình được người dân xã Sơn Hạ khâm phục, biểu dương. Đầu năm 2013, trong lúc anh đang làm việc ở nhà nghe tin có 2 đối tượng vừa trộm xe máy đang trên đường chạy xuống Sơn Tịnh. Anh Bình cấp tốc điều khiển xe máy đuổi theo truy bắt. Cùng lúc này lực lượng Công an xã cũng đã mặt phối hợp anh Bình. Mặc dù chúng điều khiển xe lạng lách, ép xe anh Bình, nhưng vẫn không ngăn cản được anh Bình áp sát phía sau. Đến đường cùng chúng bỏ xe chạy trốn lên núi. Qua xác minh chiếc xe máy bỏ lại, CAH Sơn Hà đã phá nhóm trộm gây hàng chục vụ trên địa bàn Quảng Ngãi. Hai đối tượng là Nguyễn Thanh Hạnh (22 tuổi, ở xã Hành Minh) và Nguyễn Quốc Khởi (19 tuổi, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa). Nguyễn Thanh Hạnh là đối tượng đang bị truy tố tội trộm và đang chờ ra toà xét xử nhưng đã bỏ trốn tiếp tục lập nhóm trộm gây án.

Ông nông dân dũng cảm, rượt đuổi bắt gọn 2 tên trộm ảnh 3
Hai đối tượng Hạnh và Khởi tại cơ quan công an


Được biết anh Ngô Quốc Bình đã nhiều lần cùng lực lượng Công an xã truy bắt nhiều đối tên tội phạm khác khi gây án trên địa bàn xã Sơn Hạ. Nói về anh Bình, ông Cao Văn Tùng -  Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ ghi nhận: “Anh Bình là một nhân tố quan trọng hỗ trợ đắc lực lực lượng Công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Đặc thù xã Sơn Hạ nằm trên trục quốc lộ 24B và là vùng giáp ranh hai huỵên Tư Nghĩa và Sơn Tịnh, nên tội phạm thường đến đây gây án hoặc gây án nơi khác rồi thoát qua xã. Mỗi khi nghe tin, anh Bình đều kịp thời có mặt phối hợp cùng công an xã ngăn chặn, truy bắt tội phạm”.

Cơ quan điều tra CAH Sơn Hà, Nghĩa Hành đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh những tên tội phạm này. Tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của ông Thạch và anh Bình được nhân dân hết sức hoan nghênh. Bằng trách nhiệm của công dân, bằng tinh thần đề cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, họ đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kịp thời bắt những kẻ phạm pháp, góp phần đem lại bình yên cho cộng đồng. Họ chính là những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm cần được nhân rộng.

(* Tên nhân vật đã được thay đổi)