Ông Đặng Quốc Khánh được phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1976, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Đặng Quốc Khánh

Ông Đặng Quốc Khánh

Chiều nay, 22-5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Với tỷ lệ 91,90% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường.

Như vậy, ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, vị trí này được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiêm nhiệm từ ngày 5-1-2023.

Đầu giờ chiều nay, Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường đối với ông Trần Hồng Hà cũng đã được Quốc hội thông qua.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976; quê quán ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Hiện ông Đặng Quốc Khánh là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang.

Quá trình công tác, ông Khánh từng trải qua nhiều vị trí ở Sở Xây Dựng rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Ngày 6-7-2019, Bộ Chính trị quyết định điều động Đặng Quốc Khánh tới tỉnh Hà Giang, nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Tháng 10 năm 2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, ông tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.