Ông Ban Ki-moon tái đắc cử Tổng thư ký LHQ

(ANTĐ) - Đại hội đồng LHQ gồm 192 quốc gia thành viên vừa nhất trí bầu ông Ban Ki-moon (ảnh) làm Tổng thư ký LHQ nhiệm kỳ 5 năm lần 2.
Ông Ban Ki-moon tái đắc cử Tổng thư ký LHQ ảnh 1
Vị cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc kế nhiệm vị trí người đứng đầu LHQ từ ông Kofi Annan vào năm 2007, sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào ngày 1-1-2012 và kéo dài đến cuối năm 2016. Việc ông Ban Ki-moon, 67 tuổi, tái đắc cử không làm nhiều người ngạc nhiên do tuần trước Hội đồng Bảo an đã nhất trí đề cử ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí này thêm nhiệm kỳ nữa. Sau khi được bầu lại, ông Ban Ki-moon đã cảm ơn các nước thành viên LHQ, đồng thời cho biết, ông còn nhiều việc chưa hoàn thành. Trong thời gian tại nhiệm, ông Ban đã đặt các vấn đề biến đổi khí hậu, bình đẳng giới tính, hòa bình và an ninh làm ưu tiên hàng đầu. Phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Ban hứa sẽ làm “cầu nối” trong một thế giới có nhiều biến động. “Chúng ta cần những kết quả mà mọi người có thể nhìn thấy và chạm vào, những kết quả thay đổi cuộc sống”, Tổng thư ký LHQ nói. Đại sứ Mỹ tại LHQ, Susan Rice đã hoan nghênh việc ông Ban Ki-moon tái đắc cử và cho rằng, ông Ban Ki-moon đang làm “một trong những công việc khó khăn nhất thế giới”.