Ớn lạnh cảnh "thiếu gia" mang dao và xịt hơi cay "chào năm mới"

ANTĐ - Vũ Quốc Trường cho hay, vừa mới từ nước ngoài về Việt Nam thăm gia đình, tranh thủ đi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm. Những vật dụng của Trường mang đi để phòng thân.

00h30 ngày 01/01/2012, tổ công tác Y1/141 do Trung tá cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng, làm việc tại nút giao thông Hàng Cót – Phan Đình Phùng phát hiện 3 thanh niên ngồi trên xe ôtô BMV  BKS 29A 046.99 có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra hành chính với những người ngồi trên xe.

Ớn lạnh cảnh "thiếu gia" mang dao và xịt hơi cay "chào năm mới" ảnh 1

Kiểm tra tất cả những người ngồi trên xe thì các thanh niên đều nói: “Bọn em vừa đi xem bắn pháo hoa về”.

Cảnh sát yêu cầu nam thanh niên Vũ Quốc Trường (SN 1992, trú tại Liên Trung, Đan Phượng, HN) xuất trình giấy tờ và giấy phép lái xe để tiến hành kiểm tra. Vũ Quốc Trường vòng vo một hồi lâu sau rồi nói “đây là xe của em” nhưng thanh niên này chỉ xuất trình được giấy phép lái xe và không có giấy tờ xe.

Ớn lạnh cảnh "thiếu gia" mang dao và xịt hơi cay "chào năm mới" ảnh 2

Ớn lạnh cảnh "thiếu gia" mang dao và xịt hơi cay "chào năm mới" ảnh 3

Kiểm tra trên xe ôtô, tổ công tác phát hiện một con dao nhọn và một bình xịt hơi cay. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Vũ Quốc Trường nhận đây là những vật dụng của mình mang đi để phòng thân. Trường cho hay, vừa mới từ nước ngoài về Việt Nam thăm gia đình, tranh thủ đi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm.

Ớn lạnh cảnh "thiếu gia" mang dao và xịt hơi cay "chào năm mới" ảnh 4
Mang dao nhọn và bình xịt hơi cay đi để phòng thân.

Vũ Quốc Trường được cảnh sát áp giải về Phòng CSHS CATP Hà Nội, số 7 Thiền Quang để điều tra làm rõ.