Ổ nhóm gây ra 5 vụ hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản

(ANTĐ) - Ngày 16-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án Trịnh Thăng Long và Đào Thị Thu Hương (tức My "sói") và đồng bọn về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.
>>> “Nữ quái” tuổi 15
Long, Hương và đồng bọn bị bắt giữ.
Long, Hương và đồng bọn bị bắt giữ.

Như ANTĐ đã đưa tin, Đào Thị Thu Hương (tức My "sói"), SN1996, ở tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, bỏ nhà đi lang thang và gặp Trịnh Thăng Long, SN1992, ở  phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, là đối tượng lười lao động, lại thích chơi bời.

Long và Hương đã cấu kết với các đối tượng là Nguyễn Đức Hoàng, Hoàng Trọng Đạt, đều  SN1992, ở quận Ba Đình, Hà Nội và Âu Thế Đoàn, SN1992, ở quận Long Biên, Hà Nội bàn nhau làm quen với một số cô gái trên mạng intenet rồi rủ đi chơi. Sau đó chúng khống chế đưa các cô vào các nhà nghỉ, tổ chức hiếp dâm tập thể, rồi cướp tài sản. Hoặc biến họ thành gái bán dâm tại các nhà hàng, khách sạn…

Cụ thể, tối 16-72010, Long, Hương, Đạt, Hoàng, Đoàn và một đối tượng khác là  Đỗ Anh, Nhi “cún” (không xác định được nơi ở) đến quán internet tại 108, D8 phố Nguyên Hồng - Hà Nội. Tại đây, Hương làm quen với chị Phạm Thị K.T (chị T. 1986, rú tại Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) lúc này đang nhảy “Audition” trên mạng. Hương rủ chị T. đến quán internet 108, D8 phố Nguyên Hồng để đi ăn đêm.

Khi chị T. đến quán internet này, Long và Hoàng dẫn chị T đến gặp Hương, Đoàn, Đạt, Đỗ Anh, Nhi (cún). Hương liền lục soát túi người chị T lấy 280.000đồng cùng chiếc ĐTDĐ Nokia 1202. Thấy đông người, chị T không dám phản ứng vì sợ bị đánh. Sau đó, Long gọi xe taxi và cả bọn ép chị T. lên xe đưa về nhà nghỉ Toàn Cầu ở phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai. Tại đây chúng thuê phòng nghỉ. Hương đã bỏ đi để Long, Đoàn, Hoàng, Đạt ép chị T phải ngủ với chúng.

Sáng 17-7, chị T. còn bị bọn chúng ép ngủ với đối tượng Nguyễn Xuân Thắng, SN1993, ở Thanh Trì, Hà Nội. Chiều cùng ngày, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, chị T. đã bỏ trốn khỏi nhà nghỉ và đến cơ quan công an trình báo.

Chiếc ĐTDĐ của chị T. đã bị tên Long cướp và bán được 200.000 đồng để đồng bọn ăn tiêu.

Đêm 22-7-2010, cháu N.T.T, SN1995, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đã trình báo với Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa, trước đó mấy ngày cháu bị các đối tượng Hoàng, Hương, Đạt dụ dỗ, lừa gạt rồi bắt đưa vào một nhà nghỉ để hiếp dâm tập thể và còn bị chúng cướp ĐTDĐ và xe máy Attila.

Ngày 21-7, cháu T. trốn thoát và đang đi cùng bạn tại phố Nguyễn Khuyến, thì một số đối tượng trong nhóm trên đã phát hiện dẫn đến sự giằng co giữa nhóm bạn của cháu T. với các đối tượng trên. Đúng lúc đó, Công an phường Văn Miếu đã có  mặt và yêu cầu các đối tượng về trụ sở.

Cũng qua điều tra, Cơ quan CSĐT còn làm rõ Long, Hương, Đạt, Hoàng, Đoàn… còn gây ra một số vụ bắt ép các cô gái trẻ khác làm gái mại dâm và cướp tài sản của họ.

Tại cơ quan điều tra, các bị can: Trịnh Thăng Long, Đào Thị Thu Hương (tức My Sói), Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Âu Thế Đoàn, Hoàng Trọng Đạt và một số đối tượng khác đã khai nhận gây ra 5 vụ hiếp, hiếp dâm trẻ em và cướp số tài sản trị giá trên 30 triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc quá trình điều tra vụ án trên để chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.