Dự đoán của Chuẩn tướng Rainer Schwalb (Đức) về cách thức phương Tây có thể nhanh chóng dồn ép nước Nga vào chân tường cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể trở thành sự thật, bất chấp rất nhiều biện pháp đã được phương Tây tung ra.
Phương Tây đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình khi định nhanh chóng "đánh sụp" Liên bang Nga. Nhận định trên được đưa ra trên tờ báo Pháp của Reseau International bởi chuyên gia phân tích Ralph Bosshard.
Nhà báo Ralph Bosshard nhớ lại rằng, vào năm 2015, tại một cuộc hội thảo ở Trung tâm George Marshall, tùy viên quân sự Đức ở Nga lúc bấy giờ - Chuẩn tướng Rainer Schwalb đã đưa ra nhận xét đáng chú ý.
Tướng Schwalb chỉ vào hình ảnh một tấm da gấu rồi cho rằng phương Tây có thể ngay lập tức dồn ép Nga vào chân tường. Đại diện của Đức nói rằng để làm được điều này, tập thể phương Tây cần sử dụng các biện pháp kinh tế có sẵn.
Mặc dù vậy, chuyên gia phân tích của ấn phẩm Reseau International khẳng định: “Bảy năm sau, lời dự báo của ông ấy vẫn chưa trở thành hiện thực".
Theo nhà báo Ralph Bosshard, phương Tây tất nhiên hoàn toàn tự tin vào ưu thế kinh tế của mình, nhưng các sự kiện diễn ra gần đây cho thấy Mỹ và EU đang đánh giá quá cao sức mạnh bản thân.
Ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, tập thể phương Tây bắt đầu áp đặt rất nhiều biện pháp trừng phạt khác nhau, khiến đồng rúp thực sự giảm giá trị.
Nhưng niềm vui của các chính trị gia Mỹ và châu Âu về sự mất giá của đồng rúp, mong kéo theo sự sụp đổ của nền kinh tế Nga chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Để đối phó các lệnh trừng phạt, Ngân hàng trung ương Liên bang Nga sau đó đã có những bước đi cực kỳ hiệu quả, khi lập tức can thiệp vào tình hình và nhanh chóng ổn định tỷ giá hối đoái của đồng rúp.
“Ngay cả cái gọi là quả bom nguyên tử kinh tế, nghĩa là loại Nga khỏi hệ thống SWIFT, cũng không dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống kinh tế và tài chính Nga”, nhà báo của tờ Reseau International viết.
Ông Bosshard nhận định rằng, trong trường hợp của Nga, các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị không có tác dụng như mong đợi. Và bây giờ phương Tây phải thừa nhận rằng họ không có đủ công cụ cần thiết để nhanh chóng đánh bại Moskva.
Bất chấp việc Mỹ và EU đe dọa áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia tiếp tục giao dịch với Nga, nhưng Moskva vẫn có những đồng minh quan trọng là Trung Quốc, Ấn Độ, Khối BRICS, hay một vài nước Trung Đông và châu Mỹ Latin.
Ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới sẵn sàng thách thức sự thống trị của Mỹ và phương Tây khi đòi xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Do vậy, họ sẽ bất chấp tất cả để duy trì quan hệ với Nga.
Trong khi đó, nhiều quốc gia phương Tây đang phải đối mặt với những tình huống khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa làm sụp đổ nền kinh tế. Cụ thể, làn sóng phá sản ngân hàng mà mở màn là Silicon Valley Bank tại Mỹ có nguy cơ sớm lan sang châu Âu.