Nước lã + phẩm màu= dầu ăn giả

ANTĐ - Giảng “chế” dầu ăn theo công thức: phẩm màu, nước lã và một chút dầu ăn thật, để thành bình dầu ăn mang thương hiệu bất kỳ.

 

Chiều 29- 3, tổ công tác CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn đã phát hiện, kiểm tra 1 thanh niên đi xe máy chở theo 5, 6 bình nhựa đựng chất nước màu vàng có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra sơ bộ, những vỏ bình nhựa đó có nhãn hiệu dầu ăn “Simly”, “Neptune”. Thanh niên vận chuyển khai nhân thân là Nguyễn Văn Giảng, SN 1984, quê Bình Lục, Hà Nam, tạm trí tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

"Nhà sản xuất" Nguyễn Văn Giảng

 Ban đầu, Giảng khai chất lỏng màu vàng trong các bình nhựa trên là dầu ăn. Anh ta mua của các đại lý sau đó đi bán lẻ tận các hộ gia đình để ăn chênh lệch. Tuy nhiên qua giám định sơ bộ, CAP Đồng Nhân xác định chất lỏng màu vàng trên không phải là dầu ăn. Nguyễn Văn Giảng khi đó đã phải khai nhận, anh ta đã “chế” dầu ăn theo công thức phẩm màu, nước lã và một chút dầu ăn thật, sau đó đóng vào các bình “Simly”, “Neptune”, để mang đi tiêu thụ.

Mẫu dầu ăn và nguyên liệu chế biến cơ quan CA thu giữ

Phối hợp cùng CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, CAP Đồng Nhân đã thực hiện lệnh khám xét nơi tạm trú của Giảng, thu được các nguyên liệu phục vụ “chế” dầu ăn của đối tượng này. Giảng khai bắt đầu “chế” dầu ăn từ sau Tết nguyên đán, và đã bán được gần 20 bình với giá 100.000 đồng/ bình. Số vỏ bình, Giảng đi thu mua của những người hành nghề đồng nát. CAP Đồng Nhân hiện đã chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật đến CAQ Hai Bà Trưng để khai thác mở rộng.