Nước các sông dâng nhanh, lũ cuốn trôi 2 người

ANTĐ -Sáng 5-10, bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, vẫn chưa tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Khoa bị lũ cuốn trôi tại cầu Long Phú, xã An Cư.

Thi thể ông Nguyễn Văn Khoa bị lũ cuốn trôi tại cầu Long Phú, xã An Cư, vẫn chưa được tìm thấy

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3-10, ông Khoa (54 tuổi, ở thôn Tân Long, xã An Cư) cùng một người bạn trên đường từ thôn Phú Tân 1 về nhà. Đến đoạn qua cầu Long Phú, ông Khoa trượt chân rơi xuống sông và bị nước lũ cuốn nhấn chìm, cuốn trôi mất tích.

Tại cây cầu này, rạng sáng 4-10, một thanh niên đi xe mô tô qua cầu cũng bị nước lũ cuốn, nhưng kịp thoát ra khỏi xe bơi vào bờ.

Theo bà Lê, mặc dù đã được chính quyền địa phương và gia đình nỗ lực huy động lực lượng và phương tiện tìm kiếm, nhưng do lũ từ thượng nguồn đổ về quá lớn, chảy xiết, làm mực nước tại cầu Long Phú dâng cao từ 50 đến 80cm, gây khó khăn, nguy hiểm cho việc tìm kiếm người và phương tiện.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, chiều 4-10, lũ trên sông Ba tiếp tục dâng ở mức trên báo động 2. Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện sông Ba Hạ dao động từ 5.000 - 5.500 m3/s, nên thủy điện đã tăng mức xả lũ lưu lượng hơn 5.500 m3/s, tăng gần gấp 2 lần so với tối ngày 3-10.

Dự báo, trong 24 giờ tới, nước trên sông Ba tại Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) và Phú Lâm (TP Tuy Hòa) sẽ đạt dưới báo động 3 khoảng 0,5 mét và sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng đạt mức xấp xỉ báo động 1.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến lũ và thông báo cho nhân dân để chủ động phòng tránh; không được chủ quan khi đi lại trong vùng ngập lụt, nghiêm cấm đi lại ở những vị trí nước chảy xiết. Các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, đồng thời có biện pháp bảo vệ dân cư đang sống trong vùng trũng thấp, vùng ven sông, suối thường bị lũ lụt…