Hải Phòng:

"Nữ quái" tự chế thuốc tăng trọng cho trẻ em đã bỏ trốn

ANTĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra - CA Hải Phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ, xem xét có hay không việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phạm Ngân Hà về hành vi “lừa đảo”. Sau khi sự việc bị bại lộ, cô gái người Việt, quốc tịch Đức đã “biến mất” khỏi địa bàn Hải Phòng.

Chiều 4-4, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, ông Phan Trọng Khánh cho biết, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc rao bán thuốc tăng cân cho trẻ em của một đối tượng Hà Phạm (tên đầy đủ Phạm Ngân Hà, ngoài 30 tuổi, quốc tịch Đức) trú trên đia bàn quận Lê Chân đã được Sở Y tế bàn giao cho cơ quan công an Hải Phòng điều tra tiếp, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra cho thấy phụ nữ này có dấu hiệu lừa đảo. Thực chất loại thuốc mà thị bán là thuốc Tây có tên Prednisolon. Thuốc này được bác sĩ chỉ định kê đơn dùng phối hợp với một vài loại thuốc kháng sinh khác để điều trị chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Tuy nhiên, nếu dùng thuốc này quá liều và lâu dài có thể dẫn đến một số tác dụng phụ.

Cũng theo Giám đốc Khánh, trường hợp của bác sĩ về hưu Phạm Thị Tạo (nguyên Trưởng khoa Hô hấp, BV trẻ em Hải Phòng) có phòng khám bệnh tại gác 2, tập thể 5 tầng Lâm Tường (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) bước đầu xử phạt hành chính vì lỗi giấy phép hoạt động đã hết thời hạn nhưng chưa làm thủ tục xin cấp lại.

Trước đó, lợi dụng việc nhẹ dạ cả tin của nhiều bà mẹ, Phạm Ngân Hà (nick name Ha Pham) đã làm quen và kết nối với hàng trăm thành viên trong Hội Mẹ và Bé ở Hải Phòng qua facebook, để thực hiện hành vi bán thuốc tăng cân nguy hại cho trẻ của mình. Sau khi biết được loại thuốc kháng viêm có tác dụng phụ kích thích trẻ ăn, Hà đã mua về và bóc nhãn mác, rồi tự gõ tiếng Đức, in ra dán vào túi thuốc, hòng lừa người thân của bệnh nhân.

Phạm Ngân Hà quê Kiến An (Hải Phòng) ra nước ngoài định cư và nhập quốc tịch Đức. Cách đây 4-5 năm, Hà trở về nước sinh sống và quen Lê Văn Dũng (33 tuổi), trú tại 270, đường Thiên Lôi, quận Lê Chân (Hải Phòng). 2 người chung sống và có với nhau một mụn con, năm nay 3 tuổi.

"Nữ quái" tự chế thuốc tăng trọng cho trẻ em đã bỏ trốn ảnh 1
Thuốc Prednisolone chỉ định kháng viêm, nhưng Phạm Ngân Hà đã biến thành thuốc tăng cân cho trẻ


Bản thân Hà, sau khi về nước từng đấy năm cũng không có nghề nghiệp gì, người chồng không hôn thú mở và dịch vụ internet tại nhà.

Trước thông tin các thành viên trong Hội Mẹ và Bé, người thường kê đơn cho họ đến mua thuốc của Ha Pham là bà Phạm Thị Tạo (67 tuổi, ở khu tập thể Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng), bà Tạo cho hay, thời gian vừa qua, Ha Pham hay đưa con nhỏ đến nhà bà Tạo khám bệnh. Và trong mỗi lần khám bệnh, bà Tạo đều kê đơn thuốc để cho Hà Phạm mang về, trong đó có loại thuốc Prednisolon. Thấy con ăn được nhiều khi uống loại thuốc này nên Ha Pham đã tự ý quảng cáo để bán hàng; bà Tạo thì không liên quan (!?).

Thông tin từ Công an phường Hồ Nam (Lê Chân), bà Tạo là bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Năm 2002 bà Tạo về hưu và mở phòng khám nhi tại nhà. Nghe nói, nhiều trẻ bị ốm được bà Tạo chữa trị rất mau khỏi.

Ông Nguyễn Đình Trình - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cho biết, khi kiểm tra phòng khám bệnh tại nhà bà Tạo, Thanh tra Sở đã phát hiện giấy phép hành nghề của bà này đã hết hạn từ năm 2005, ngoài ra còn phát hiện một số thuốc hết hạn sử dụng, không có nhãn mác. Thanh tra Sở đã niêm phong 1 lọ thuốc Prednisolon khoảng 100 viên đang dùng dở. Đây là loại thuốc có đặc điểm rất giống với loại thuốc tăng cân mà Ha Pham đã bán.

Sau khi vào cuộc điều tra, Sở Y tế Hải Phòng nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều người, đặc biệt đối tượng chịu hậu quả lại là trẻ em, nên đã bàn giao hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.