Nữ giới cần cảnh giác với chiêu trò mời đi "xe ôm"

ANTD.VN - Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nữ giới nên Trần Văn Tịnh, 41 tuổi, trú ở thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã giả làm "xe ôm" chở khách. Khi lừa được "con mồi", Tịnh chở ngay đến khu vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản.

CAH Đông Anh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tịnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân cướp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 5-8, một cô gái trẻ tên Nga, nhà ở Thanh Hóa đã đến CAH Đông Anh trình báo bị một nam thanh niên làm nghề "xe ôm" cướp mất số tiền hơn 1 triệu đồng cùng chiếc điện thoại.

Thông qua chiếc điện thoại của cô gái, các trinh sát đã tìm ra được đối tượng Trần Văn Tịnh, khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tịnh khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào trưa 5-8-2016, Tịnh điều khiển xe máy Honda WaveS màu sơn đỏ - đen chở hàng thuê cho một người từ sân bay Nội Bài về công ty tại Hưng Yên. Sau khi giao hàng xong, Tịnh điều khiến xe máy đi theo quốc lộ 5 về nhà, đến đoạn bến xe bus thuộc Văn Lâm, Hưng Yên, thì thấy chị Nga đứng chờ xe bus...

Trần Văn Tịnh đã tiếp cận, mời chị Nga đi "xe ôm", thỏa thuận chở về bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội với giá 50 nghìn đồng. Lợi dụng chị Nga không thông thuộc địa hình nên Tịnh chở chị đi đến hầm đường chui dân sinh trên đường 5 kéo dài đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh.

Tại đây, Tịnh lấy lí do đường đến bến xe còn xa không đi nữa nên yêu cầu chị Nga thanh toán tiền "xe ôm", ra đón xe khác. Khi chị Nga mở túi xách lấy tiền, thấy chị có nhiều tiền, nên Tịnh nói nếu được bồi dưỡng sẽ chở đi tiếp.

Nhận thấy có điều bất ổn, chị Nga kiên quyết không đồng ý rồi bỏ đi. Tuy nhiên, gã "xe ôm" lúc này lộ rõ nguyên hình của một tên cướp. Tịnh chặn đầu, đẩy chị Nga dựa vào thành đường hầm rồi dùng tay siết chặt cổ, buộc nạn nhân phải đưa hết tài sản gồm chiếc điện thoại di động và một triệu đồng tiền mặt.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Trần Văn Tịnh lên xe máy tẩu thoát theo đường gom, về nhà lẩn trốn đến khi bị cơ quan công an bắt giữ.

Nữ giới cần cảnh giác với chiêu trò mời đi "xe ôm" ảnh 1

Đối tượng Trần Văn Tịnh khai nhận hành vi phạm tội

Thông qua vụ án, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ khi di chuyển bằng "xe ôm" phải đón tại các điểm quy định, bến bãi.

Nếu trong quá trình di chuyển thấy sự bất thường, đi về các đoạn đường vắng thì phải tìm cách dừng lại, hỏi người dân địa phương xác minh địa điểm.

Trong trường hợp đối tượng cố tình chở đi thì phải kêu cứu người đi đường để được hỗ trợ và đặc biệt là không di chuyển một mình giữa trời tối, đến các nơi không rõ địa hình để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc.