Nữ điều tra viên ma túy và sự dấn thân vào vùng nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tá Nhữ Thị Hiền được mệnh danh là “bông hồng thép” của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Tây Hồ, Hà Nội. Hơn 13 năm được phân công làm nhiệm vụ gắn công tác phòng ngừa, đấu tranh các chuyên án ma túy, với tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu, học hỏi, đồng chí đã cùng đồng đội khám phá nhiều vụ án, tụ điểm phức tạp về hoạt động tội phạm, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Thiếu tá Nhữ Thị Hiền hỏi cung đối tượng liên quan đến vụ án ma túy

Thiếu tá Nhữ Thị Hiền hỏi cung đối tượng liên quan đến vụ án ma túy

“Tôi không còn nhớ chính xác mình đã tham gia bao nhiêu chuyên án ma túy, và bắt giữ bao nhiêu đối tượng, bởi thời gian và bộn bề công việc thường nhật phải xử lý. Với tôi, mỗi chuyên án thành công lại cho tôi thêm kinh nghiệm thực tiễn để đúc kết, áp dụng vào những vụ án lần sau” - Thiếu tá Nhữ Thị Hiền bày tỏ.

Ai cũng hiểu người lính luôn phải quen với gian lao. Nhưng với nữ điều tra viên ma túy đây là nhiệm vụ vất vả, hiểm nguy. Đó là những chuyên án kéo dài đằng đẵng hàng tháng trời, những chuyến công tác đột xuất phải gửi gắm con nhỏ, gia đình cho người thân. Rồi trên đường đi có khi dùng vội chiếc bánh mỳ, chai nước suối để tiếp sức cho hành trình phá án.

Khó khăn là vậy, liên miên những ngày xa gia đình, nhưng Thiếu tá Nhữ Thị Hiền không hề nhụt ý chí, luôn giữ vững bản lĩnh, tinh thần của người chiến sỹ CAND được rèn luyện ở môi trường vất vả. Sự “bén duyên”, bằng tình yêu và cao hơn nữa là tinh thần trách nhiệm, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, đồng chí luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp trên giao. Điều đó thể hiện trong từng hồ sơ vụ án mà nữ điều tra viên xử lý mỗi năm từ 15 đến 20 vụ án ma túy các loại.

Để mỗi vụ án thành công, trọn vẹn, Thiếu tá Nhữ Thị Hiền phải là sự thận trọng, nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu, Bộ Luật hình sự và các quy định, thông tư mới nhất để vận dụng chính xác không cho phép sai sót từng chi tiết dù nhỏ nhất.

Thiếu tá Nhữ Thị Hiền cho biết, cảm thấy mình may mắn vì luôn nhận được sự động viên từ lãnh đạo đơn vị, sự chia sẻ của đồng đội, của gia đình. Bên cạnh đó, các con tuy nhỏ tuổi nhưng được mẹ chăm sóc, dạy bảo nên hiểu đặc thù công việc của mẹ. Vì vậy các con sớm được rèn cho mình tính tự lập, chịu khó học, không để mẹ phiền lòng. Đó là những sự động viên không nhỏ để nhiều năm giúp chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất thân từ gia đình công chức, bố mẹ là cán bộ Công an hưu trí nên ngay từ khi mới được vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, chị đã được lĩnh hội nhiều kinh nghiệm từ bậc thân sinh. Những câu chuyện đánh án ma túy phức tạp đã được lực lượng Công an điều tra, khám phá thế nào, đều được “người cha, người thày” truyền lại. Đó cũng là lý do khi bắt tay vào nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, chị không còn bỡ ngỡ trong những vụ án cụ thể được cấp trên giao.

Mỗi khi đồng đội nhận xét về đồng chí Nhữ Thị Hiền, đều chung một quan điểm đánh giá nữ điều tra viên này có tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

“Đồng chí Nhữ Thị Hiền về công tác tại đội CSĐT TP về ma túy từ tháng 11-2011 đến nay đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến và nhận được của Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhiều giấy khen. Ngoài công tác chuyên môn là điều tra các vụ án hình sự, đồng chí Hiền còn tham gia bắt giữ một số vụ án nằm trong chuyên án đơn vị xác lập”- chỉ huy CAQ Tây Hồ cho biết.

Trong cuộc sống gia đình, đồng chí Nhữ Thị Hiền có phần thiệt thòi hơn các gia đình trọn vẹn khác, nên sự không ngừng cố gắng vươn lên luôn được chị thể hiện bằng ý chí và hành động. Chị là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, trong đó có 1 bé gái học lớp 5 và 1 bé trai lên 3 tuổi. Dù ở đơn vị hay gia đình, những bộn bề thường nhật luôn trở nên áp lực nếu không biết xử lý một cách hài hòa. Trong suy nghĩ về mọi vấn đề đều hướng đến những điều tích cực, tốt đẹp nên đồng chí Hiền đã sắp xếp một cách khoa học, hợp lý để hài hòa giữa nhiệm vụ và cuộc sống để trọn vẹn hơn.