Công viên quốc gia Sequoia rộng 1.635 km2, được thành lập vào ngày 25/9/1890 tại Sierra Nevada, California, Mỹ
Trong công viên này có nhiều cây "siêu to khổng lồ". Đặc biệt là cây tùng bách cao gần 90m, đường kính hơn 11m và ước tính đã hơn 2.300 năm tuổi
Ngoài ra có đến 5/10 loài cây lớn nhất thế giới cư ngụ trong công viên Sequoia
Bên cạnh đó có nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm cũng chọn nơi đây sinh sống
Cảnh quan mùa hè tại công viên trông rất khô cằn nhưng thú vị
Trong khi đó, cảnh quan vào mùa đông và mùa xuân lại vô cùng xanh tươi, bắt mắt
Ngoài ra, có ít nhất 240 hang động tại công viên Sequoia. Nổi bật là động pha lê vô cùng kỳ ảo
Do đó, nơi đây chính là điểm thu hút đến 1,3 triệu du khách mỗi năm
Sequoia được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển vào năm 1976