Nổ tại tàu lai dắt ở TP.HCM làm 1 người chết và 1 người bị thương

ANTĐ - Các công nhân đang sữa chữa chiếc tàu lai dắt đang neo đậu thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. 1 công nhân tử vong tại chỗ, 1 công nhân khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h30 sáng 10/1 tại con tàu lai dắt Kim An 06 mang số hiệu SG – 1800 đang neo đậu ở chân cầu Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM. Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh Lê Quang Cường (SN 1989, ngụ tỉnh Thanh Hóa), còn công nhân bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện quận 7 là ông Quách Hoài Nam (SN 1970, ngụ tỉnh Ninh Bình).

Hiện trường nhìn từ trên cao

Theo thông tin ban đầu, tàu kim An 06 neo đậu ở chân cầu Phú Mỹ để chờ nhận dịch vụ. Cạnh đó có con tàu Kim An 04 cũng neo đậu. Sáng 10/1 có 1 số công nhân vào trong tàu Kim An 06 để sữa chữa.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, vụ cháy nổ nhanh chóng được khống chế

Bất ngờ những người xung quanh nghe tiếng nổ lớn phát ra từ buồng lái của tàu Kim An 06. Sau đó ngọn lửa bùng phát. Lực lượng chữa cháy tại chỗ ứng cứu nhưng không hiệu quả.

Nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động 7 xe chuyên dụng của Phòng Cảnh sát PCCC trên sông và Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chỉ 1 lúc sau, vụ cháy nổ đã được kiểm soát.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, vụ cháy nổ khiến công nhân Cường bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ. Công nhân Nam cũng bị hất văng khỏi tàu, bị thương tích nặng, hiện đang cấp cứu.

Vụ cháy nổ làm 1 công nhân tử vong tại chỗ và 1 công nhân trọng thương

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ trên.