Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan, 20 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khoảng 20 người đã thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở phía bắc Bangkok, Thái Lan. Nhà chức trách kiểm tra hiện trường vụ nổ nhưng chưa tìm thấy người sống sót.
Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Cảnh sát cho biết, vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa xảy ra vào giữa buổi chiều 17-1-2024 ở tỉnh Suphan Buri, cách Thủ đô Bangkok khoảng 120 km về phía Bắc.

Tỉnh trưởng tỉnh Suphan Buri, Nattapat Suwanprateep nói với hãng tin Reuters: “Chúng tôi chưa thể biết liệu tất cả công nhân có thiệt mạng hay không. Các quan chức đang vào hiện trường để điều tra. Họ không tìm thấy người nào sống sót”.

Theo thông báo của cảnh sát, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Kiểm tra sơ bộ cho thấy số người chết là 20.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã được báo cáo về vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Suphan Buri khi ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ông Thavisin đã yêu cầu nhanh chóng điều tra vụ việc.

Hồi tháng 7-2023, vụ nổ kho pháo hoa ở khu vực Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan, đã khiến 10 người thiệt mạng và 120 người bị thương.