Nổ đường ống dẫn khí đốt của Nga ở Ukraine, lửa phụt cao hàng trăm mét

ANTĐ - Một vụ nổ đã xảy ra ở đường ống dẫn khí đốt của Nga chạy qua vùng Poltava, trung tâm Ukraine. Những nhân chứng cho biết lửa có thể lên cao đến 200 mét.

Vụ nổ xảy ra lúc 14:45 giờ địa phương trên một cách đồng, ngọn lửa và nhiệt độ cao đã khiến rất khó để tiến lại gần, cảnh sát địa phương cho biết.

Đường ống dẫn khí đốt “Brotherhood” (Urengoy-Pomary-Uzhgorod) nằm cách kho lưu trữ gần nhất khoảng 1 km. Hiện tại chưa có báo cáo nào về số người bị thương. Năm đội cứu hoả đã được huy động đến hiện trường.

Nhiều nhân chứng cho biết ngọn lựa có thể cao tới 200 mét


Vòi dẫn khí đốt đã tạm thời được đóng lại, tuy nhiên việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu vẫn được thực hiện qua đường ống dự phòng.

Một cuộc điều tra ban đầu cho rằng, vụ nổ xảy ra vì sự giảm áp suất của đường ống dẫn dầu. Bộ trưởng nội vụ Ukraine, Arsen Avakov cũng bỏ ngỏ khả năng khủng bố vì dựa vào thông tin có người đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn trước khi đám cháy xảy ra.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 giờ sau đó, ông đã đổ lỗi cho Nga mặc dù không hề đưa ra bất kì minh chứng cụ thể nào: “Sự ngầm phá hoại đường ống dẫn khí đốt ở vùng Poltava là một nỗ lực của Nga nhằm làm mất uy tín của Ukraine như một đối tác khí đốt”.

"Ngôi sao màu đỏ" là vị trí điểm phát nổ

Hoạt động từ năm 1967, “Brotherhood” là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất ở châu Âu, dài đến 4.451 km. Nó chạy qua Ukraine đến Slovakia thì tách thành 2 nhánh nhỏ, một nhanh đến Cộng hoà Séc, Đức, Pháp và Thuỵ Sĩ và nhánh còn lại đến Áo, Ý, Hungary, và một vài quốc gia ở vùng Balkans.

Theo giám đốc của Gazprom, vụ nổ có ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt cho châu Âu hay không sẽ được làm rõ trong vài ngày tới. Cùng lúc đó, cơ quan chịu trách nhiệm về đường ống của Ukraine và kho dự trữ Ukrtransgas khẳng định rằng, vụ việc này sẽ không thể ảnh hưởng đến khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Vùng Poltava ở miền trung Ukraine là nơi tập trung ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Ukraine. Đây là nơi được bảo vệ bởi quân đội Ukraine và không phải là chiến trường giữa những người chống chính phủ với lực lượng quân đội Ukraine.

Vào hồi tháng 3, lãnh đạo của nhóm yêu nước cực đoan Right Sector, Dmitry Yarosh, đã đe doạ sẽ phá huỷ đường ống dẫn khí đốt của Nga trên lãnh thổ Ukraine nhằm lấy đi của Nga nguồn lợi nhuận từ việc xuất khẩu mặt hàng này.