Nigeria triệt phá “xưởng sản xuất trẻ sơ sinh”

(ANTĐ) - Cảnh sát Nigeria đã đột kích “xưởng sản xuất trẻ sơ sinh” tại phía Đông Nam thành phố Aba, giải cứu 32 nạn nhân tuổi vị thành niên đang mang thai bị giam giữ để phục vụ cho đường dây buôn bán trẻ sơ sinh quy mô lớn.

Nigeria triệt phá “xưởng sản xuất trẻ sơ sinh”

(ANTĐ) - Cảnh sát Nigeria đã đột kích “xưởng sản xuất trẻ sơ sinh” tại phía Đông Nam thành phố Aba, giải cứu 32 nạn nhân tuổi vị thành niên đang mang thai bị giam giữ để phục vụ cho đường dây buôn bán trẻ sơ sinh quy mô lớn.

Nhà chức trách cho biết, các em gái độ tuổi từ 15-17 bị bắt ép phải mang thai, rồi sau đó những đứa trẻ sơ sinh sẽ bị đem bán. Đại diện Sở cảnh sát bang Abia - Bala Hassan trao đổi với hãng thông tấn AFP rằng phía cảnh sát đã bắt giữ tên cầm đầu. Được biết, các nạn nhân được trả từ 160 - 192 USD cho việc bán con, tùy thuộc vào giới tính. Trong khi đó, theo Cơ quan quốc gia về phòng chống nạn buôn người của Nigeria, tên chủ rao bán những đứa trẻ cho người mua với giá từ 1.920 - 6.400 USD.

Theo BBC, đối tượng chính đã bác bỏ cáo buộc điều hành “xưởng sản xuất trẻ sơ sinh” và viện lý rằng đây là tổ chức nhằm trợ giúp các bé gái mang thai ngoài ý muốn. Liên hợp quốc đã xếp nạn buôn bán người đứng thứ 3 trong số các tội phổ biến nhất tại Nigeria (sau tội gian lận kinh tế và buôn lậu ma túy). Theo thống kê, mỗi ngày có ít nhất 10 trẻ em Nigeria bị bán.

Chu Hương

(Theo Global Post)