Những “vũ trường trá hình" vẫn sáng đèn hàng đêm

ANTĐ - Hà Nội chỉ có 2 vũ trường được cấp phép, song trên thực tế có nhiều  vũ trường đang hoạt động trá hình.

Hà Nội chỉ có 2 vũ trường đúng nghĩa, còn lại đều là trá hình (Ảnh minh họa)

Theo bà Vũ Thùy Anh (Trưởng phòng quản lý văn hóa, Sở VHTT&DL Hà Nội), trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang nổi lên hoạt động lách luật của các cơ sở kinh doanh vũ trường. Các chủ cơ sở này thường mở các câu lạc bộ đêm, nhà hàng kinh doanh ăn uống rồi mở nhạc mạnh cho khách uống rượu và nhún nhảy.

“Đáng lưu ý là, cách bài trí, thiết kế của các địa điểm này không khác gì một vũ trường thực sự,” bà Thùy Anh nhấn mạnh- “điều đáng nói là những tệ nạn có thể phát sinh do hình thức “sàn trá hình” này gây nên”.

Được biết từ khi Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc cho cấp phép kinh doanh vũ trường được ban hành đến nay, Sở VHTT&DL Hà Nội không cấp phép được bất cứ một trường hợp mới nào. Vì vậy, trên thực tế, hiện Hà Nội chỉ có 2 vũ trường đúng nghĩa đang hoạt động thuộc quy hoạch của quận Ba Đình là Khách sạn Hà Nội Daewo và Khách sạn Hà Nội.

Bà Thùy Anh cũng dẫn ra một loạt các dẫn chứng cho thấy hiện có khá nhiều vũ trường “chui” đang núp bóng một cách tinh vi. Có cơ sở trong giấy đăng ký kinh doanh không được cấp phép kinh doanh quán bar nhưng lại được cấp phép hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh rượu.

Đối với loại hình karaoke vốn tồn tại nhiều tệ nạn, theo báo cáo của Sở VHTT&DL, hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh không phép. Điển hình là  quận Cầu Giấy với 52 cơ sở, huyện Ứng Hòa 56 cơ sở. Một số cơ sở có khoảng cách gần với UBND quận, cơ quan hành chính nhà nước, trường học…

Để ngăn chặn những tệ nạn xã hội phát sinh ở những điểm này, bà Anh cho biết, Sở VHTT&DL đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh ngay việc cấp phép hoạt động với các cơ sở này. Đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, cơ quan chức năng cần phải đình chỉ hoạt  động.