Những vũ khí nào có thể đã được Iran sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Truyền thông địa phương đưa tin, Iran đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát và một số loại tên lửa đạn đạo tầm xa để tiến hành cuộc tấn công vào Israel cuối tuần qua.
Máy bay không người lái Shahed-136

Máy bay không người lái Shahed-136

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel có sự tham gia của 170 máy bay không người lái, hơn 30 tên lửa hành trình và hơn 120 tên lửa đạn đạo.

Cuộc tấn công của Iran để đáp trả cuộc không kích mà Tehran cho là do Israel tiến hành nhằm vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus, Syria, hồi đầu tháng này khiến một số sĩ quan quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng.

Trong khi quân đội Iran cung cấp ít thông tin chi tiết về loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công, truyền thông địa phương cho rằng Tehran đã sử dụng nhiều hệ thống tiên tiến để nhắm vào Israel.

Theo Press TV, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa diễn ra trước các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống radar và lưới điện của Israel, gây mất điện.

Hãng tin này cùng với hãng Mehr News cho biết, cuộc không kích có sự tham gia của hàng chục máy bay không người lái tự sát Shahed-136. UAV này có cánh hình tam giác và rất khó bị radar phát hiện. Nó có tầm hoạt động 2.000km và có thể mang tải trọng lên tới 50kg.

Theo Press TV, ngoài UAV, Iran có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan.

Tên lửa siêu thanh Fattah được phóng đi. Ảnh minh họa

Tên lửa siêu thanh Fattah được phóng đi. Ảnh minh họa

Cũng có thông tin cho rằng Tehran đã phóng một số tên lửa siêu thanh Fattah, một trong những vũ khí tiên tiến nhất của nước này, có tầm bắn lên tới 1.400km và được cho là có khả năng né tránh hệ thống phòng không nhờ tốc độ cao và khả năng cơ động.

Theo hãng Mehr News, Iran có thể đã sử dụng tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000km và trọng tải 1.500kg. Trong khi đó, Fabian Hinz, chuyên gia về quân sự Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Berlin (Đức), cho rằng cuộc tấn công còn bao gồm tên lửa hành trình Paveh 351 với tầm bắn 1.650 km.

Tờ New York Times cho hay, vũ khí được Iran sử dụng trong cuộc tấn công nhanh hơn và chính xác hơn nhiều so với vũ khí được sử dụng bởi Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.

Tuy nhiên, Iran và Israel lại đưa ra tuyên bố trái ngược nhau về hậu quả của cuộc tấn công. Trong khi các quan chức Iran cho rằng cuộc tấn công thậm chí còn thành công hơn mong đợi, khi tuyên bố đã phá hủy 2 căn cứ của Israel thì Israel khẳng định rằng 99% mục tiêu bay tới đã bị bắn hạ.