Những vũ khí khiến quân đội Ấn Độ - Hùm xám châu Á tự tin đối đầu Trung Quốc (1)

ANTD.VN - Những căng thẳng lên cao có nguy cơ xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhiều lần Trung Quốc "muốn dạy cho Ấn Độ một bài học'', tuy nhiên quân đội Ấn Độ được ví như con Hùm xám châu Á không dễ gì bắt nạt.

Được xếp hạng vị trí thứ 5 trên thế giới về tổng quan lực lượng, và xếp thứ thứ 3 về quân chính quy đông đảo, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ dao động khoảng 50 tỷ USD một năm.

Quân chính quy Ấn Độ vào khoảng 1.325.000 người.

Lục quân Ấn Độ được trang bị nhiều khí tài hiện đại đến từ các nền công nghiệp quốc phòng phát triển như Nga, Mỹ, Pháp, Israel và từ chính hợp tác sản xuất trong nước.

Ấn Độ đang sở hữu một lực lượng xe tăng đông đảo bao gồm các xe tăng T-90, T-72 của Nga, Arjun do nước này tự phát triển. Tổng số lượng lên tới 6.464 chiếc.

Lục quân Ấn Độ đang có 907 chiếc T-90 và sẽ sản xuất thêm 750 chiếc nữa, Ấn Độ cũng đang đặt hàng hàng trăm chiếc T-90MS phiên bản mạnh nhất hiện nay của Nga.

Những chiếc T-90 Bhishma có sức chiến đấu ngang ngửa với loại tăng Type 99 mạnh nhất hiện nay của Trung Quốc.

Loại tăng thứ 2 có sức mạnh đáng gờm khác chính là loại Arjun MK.2 do nước này tự động nghiên cứu sản xuất.

Đây được coi là loại tăng hiện đại nhất hiện nay của Ấn Độ, sở hữu khả năng phòng thủ tốt, hỏa lực mạnh, có khả năng phóng tên lửa qua nòng cùng hệ thống điều khiển và kiểm soát hỏa lực tiên tiến.

Những chiếc tăng này có thể tiêu diệt đối thủ từ xa bất kể điều kiện ngày đêm. Điểm yếu duy nhất của loại tăng này là giá khá cao khiến cho việc trang bị đại trà trở nên khó khăn.

Lục quân Ấn Độ đang sở hữu 1.414 chiếc tăng T-72M.

Đây là loại tăng đã được Ấn Độ sản xuất theo giấy phép và nâng cấp để có thể tác chiến được trong điều kiện chiến trường hiện tại.

Chúng được trang bị giáp phản ứng nổ cùng hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Đây là những đối thủ của những chiếc Type 96A/G, loại tăng mạnh thứ 2 của Trung Quốc.

Loại tăng có sức mạnh thứ 4 chính là xe tăng Arjun phiên bản đời đầu, Ấn Độ có khoảng 120 chiếc tăng này. 

Chúng được cho là có sức mạnh ngang bằng thậm chí nhỉnh hơn một chút so với T-72.

Ngoài ra Ấn Độ còn hàng ngàn chiếc tăng hạng trung T-62, T-54/55 đang niêm cất.

Ấn Độ đang sở hữu hơn 3.000 chiếc xe bọc thép, trong đó đáng kể nhất là 1.100 chiếc BMP-2.

700 chiếc BMP-1,  theo kế hoạch Ấn Độ sẽ sản xuất thêm khoảng 500 chiếc BMP-2 nữa.

Ngoài ra Ấn Độ còn sở hữu 100 xe bọc thép Ferret của Anh, 255 xe BRDM-2, 700 xe BTR, 80 xe FV432 cùng nhiều loại xe bọc thép khác.

Sát thủ diệt tăng của quân đội Ấn Độ chính là hệ thống tên lửa Spike của Israel.

Ấn Độ đã chi 1 tỷ USD để sở hữu loại vũ khí đáng sợ này.

Tầm bắn xa, đầu đạn công phá mạnh, khả năng hoạt động hiệu quả tên lửa Spike có thể kết liễu ngay cả những xe tăng hiện đại nhất hiện nay trên thế giới.