- Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp tối tân Sosna chuẩn bị lên đường sang Syria "thử lửa"?
- Lạ lùng khi hệ thống phòng vệ xe tăng chủ lực đời mới của Nga lại kém xa đời cũ
- Loạt vũ khí độ, chế cực 'dị' nhưng đầy hiệu quả trên chiến trường Trung Đông
|
Hầu hết những máy bay chiến đấu của Không lực Việt Nam Cộng Hòa đã chọn phương án di tản sang Căn cứ không quân Utapao của Thái Lan do khoảng cách địa lý là tương đối gần, chỉ một số ít máy bay vận tải C-130 là quyết định bay đến Singapore. |
|
Số lượng máy bay đào thoát thành công hiện chưa có con số thống nhất, theo Robert Miskesh trong quyển "Flying Dragons: the South Vietnamese Air Force" thì tổng cộng vào khoảng 132 chiếc, gồm 25 F-5, 27 A-37, 11 A-1, 13 C-47, 6 C-130, 3 AC-119, 5 C-7 và 45 UH-1. |
|
Trong khi đó, tác giả Wayne Muntza viết trong sách "The A-1 Skyraider in Viet Nam: The Spad's Last War" và Ralph Wetterhahn trong "Escape to Utapao" thì con số máy bay được cho là 165 chiếc. |
|
Con số khác do Anthony J.Tambini đưa ra trong cuốn "F-5 Tiger over Vietnam", thì đã có 26 tiêm kích F-5 trốn thoát sang Thái Lan, bao gồm 22 F-5E cùng với 4 F-5A/B. |
|
Theo lời kể lại từ phía Thái Lan, mỗi chiếc tiêm kích F-5 mang theo tới 2 (F-5A/E) đến 4 (F-5B/F) người trong cabin, bằng cách tháo bớt thiết bị nhằm lấy không gian trống. |
|
Sau khi hạ cánh xuống đất Thái Lan, các máy bay này ngay lập tức được sơn lại phù hiệu để trở thành máy bay Mỹ. |
|
Theo các tác giả, nhằm tránh việc Chính quyền Thái Lan dưới áp lực của Việt Nam sẽ buộc phải trao trả số máy bay trên, người Mỹ đã nhanh chóng lên phương án di tản lần hai. |
|
Chỉ huy lực lượng Mỹ Tướng Aderholt quyết định "tặng" cho Không quân Hoàng gia Thái Lan 5 chiếc F-5 nhằm mục đích nhận được hỗ trợ của giới quân sự nước này. |
|
Thật ra tướng Aderholt không có quyền ra quyết định trên, nhưng trước chuyện đã rồi thì giới chức Lầu Năm Góc đành phải chấp nhận. |
|
Ngay khi tàu sân bay USS Midway ghé một căn cứ hải quân gần Utapao vào ngày 5-5-1975, khoảng 140 máy bay đủ loại đã được chở đi. |
|
Trong số này có lẽ gồm cả một số phi cơ trong tổng số 93 chiếc của Không lực Khmer đã bay sang Thái Lan khi Khmer Đỏ tiến vào thủ đô Phnom Penh. |
|
Hàng không mẫu hạm USS Midway đã trở về đảo Guam với 101 máy bay của Không lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có 21 chiếc F-5E. |
|
Chúng được phía Mỹ tái sử dụng cho chương trình huấn luyện phi công nâng cao thường được biết đến dưới tên gọi Top Gun. |
|
Hiện tại chưa rõ có còn chiếc F-5E nào từng thuộc biên chế Không lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn hoạt động trong Không quân Mỹ hay không? |
|
Có điều lực lượng này vẫn duy trì hàng trăm chiếc T-38 Talon - một phiên bản phát triển từ khung thân F-5, trong đó chiếc cuối cùng được sản xuất từ năm 1972. |