Những "ông già gân" trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam

ANTD.VN - Mặc dù tuổi đời đã rất cao tuy nhiên các chủng loại vũ khí sau đây vẫn tiếp tục miệt mài cống hiến sức lực không biết mệt mỏi trong thành phần biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những
Antonov An-2 là loại máy bay 2 tầng cánh 1 động cơ, thực hiện chuyến bay đầu tiên từ năm 1947 và vẫn tiếp tục được sản xuất cho tới năm 1992 với tổng số 18.000 chiếc xuất xưởng.
Những
An-2 có mặt tại Việt Nam từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ và cho đến nay vẫn còn hoạt động với nhiệm vụ chính là đào tạo học viên nhảy dù.
Những
T-34 là dòng xe tăng huyền thoại trong Chiến tranh thế giới thứ 2, được chế tạo từ năm 1940 với tổng số hơn 84.000 chiếc. T-34 được kênh Discovery bình chọn là chiếc xe tăng tốt nhất thế kỷ 20.
Những
T-34 của Việt Nam là phiên bản T-34/85, hiện nay các xe tăng này chủ yếu được niêm cất trong kho, một số chôn xuống đất làm công sự phòng thủ đảo, nhưng vẫn còn một số đơn vị triển khai cho công tác huấn luyện.
Những
Trong ảnh là một chiếc T-34 đã tháo bỏ tháp pháo khỏi thân xe và chôn xuống đất làm công sự phòng thủ.
Những
Pháo tự hành chống tăng SU-100 do Liên Xô sản xuất dựa trên khung thân xe tăng T-34/85 và trang bị pháo nòng xoắn D-10S 100 mm tương tự loại lắp trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55.
Những
Một số thông tin cho biết SU-100 cũng được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ thời điểm trước 1975, tuy nhiên thành tích chiến đấu của loại pháo tự hành này là cực kỳ ít ỏi.
Những
Hầu hết số SU-100 của Việt Nam hiện được bảo quản sẵn sàng chiến đấu, một số trong biên chế Hải quân đánh bộ làm công tác phòng thủ, trong bức ảnh trên có thể thấy công tác bảo quản của Việt Nam rất tốt.
Những
Xe tăng hạng nhẹ M41 Walker Bulldog được Mỹ sản xuất từ năm 1953 và viện trợ cho Quân lực VNCH với số lượng khoảng hơn 200 chiếc. Ta thu được một lượng nhỏ loại xe tăng này sau khi giải phóng miền Nam.
Những
Mặc dù rất cũ nhưng M41 vẫn còn được khá nhiều quốc gia trong khu vực sử dụng. Tại Việt Nam do thiếu phụ tùng thay thế nên toàn bộ số xe tăng này đã được lưu kho, thỉnh thoảng được mang ra sử dụng với vai trò mô hình học cụ.
Những
Trong ảnh là một buổi huấn luyện về phương thức vận chuyển xe tăng bằng phương tiện tàu hỏa với giáo cụ trực quan là chiếc M41.
Những
BTR-152 là loại thiết giáp chở quân mui trần, không có khả năng lội nước được Liên Xô thiết kế trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1949.
Những
BTR-152 chính là "ông già gân" khi ngoài số dự trữ thì phần lớn vẫn được triển khai trong các đơn vị thiết giáp.
Những
Hiện số BTR-152 đã được nâng cấp nhẹ như lắp mui, thay động cơ diesel, thiết bị thông tin liên lạc hay gắn bệ súng máy phòng không 14,5 mm KPVT.
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những
Những