Những mô hình đảm bảo an ninh trật tự làm “thay da, đổi thịt” làng rèn Đa Sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 26/12, Công an quận Hà Đông phối hợp UBND phường Kiến Hưng tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng thực hiện mô hình “Vận động toàn dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”; Đánh giá kết quả công tác tổ hòa giải cơ sở; triển khai Quyết định kiện toàn tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn phường Kiến Hưng.
Những mô hình đảm bảo an ninh trật tự làm “thay da, đổi thịt” làng rèn Đa Sỹ

Những mô hình đảm bảo an ninh trật tự làm “thay da, đổi thịt” làng rèn Đa Sỹ

Con số ấn tượng từ địa bàn tiềm ẩn phức tạp

19h, Hội trường 500 chỗ ngồi ở Nhà văn hóa Đa Sỹ không còn chỗ trống. Ông Hoàng Quốc Chính, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Đa Sỹ cho biết, người dân tranh thủ ăn cơm tối xong đều ra dự hội nghị bởi: “Đây là vấn đề quan trọng, đảm bảo bình yên, an toàn cho mỗi gia đình. Người dân cũng có những thắc mắc rất muốn các đồng chí công an giải đáp”.

Phường Kiến Hưng có nghề rèn truyền thống từ lâu đời, đó là làng nghề rèn Đa Sỹ chuyên sản xuất các loại dao, kéo đơn thuần phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Đã thành lập hội làng nghề với 1.057 hội viên.

Tại hội nghị, trong không khí thân tình, ấm cúng. Các hộ dân làng rèn Đa Sỹ đã trao đổi những khúc mắc và được chỉ huy đội nghiệp vụ CAQ Hà Đông trả lời cặn kẽ.

Ông Lê Đại Đồng (Chủ cửa hàng dao kéo ở Tổ dân phố số 3, phường Kiến Hưng) đặt câu hỏi với một tình huống rất dễ gặp ở làng nghề: “Khi gặp tình huống thanh niên đến đặt làm dao, kiếm, nhất là với số lượng nhiều thì chúng tôi phải làm thế nào?”

Trung tá Ngô Ngọc Nam Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông cảnh báo tình trạng sử dụng sử dụng vũ khí thô sơ để vi phạm pháp luật gia tăng. Trong đó có việc các thanh thiếu niên dùng mô tô mang theo vũ khí thô sơ, tự chế, lạng lách, đánh võng, cố ý gây thương tích. Năm qua CAQ đã điều tra, khởi tố 6 vụ với gần 100 đối tượng.

“Khi nhận được điện thoại đặt hàng hay các thanh niên tới tận nơi để đặt làm dao kiếm, các bác từ chối ngay và giải thích rõ việc này là vi phạm pháp luật. Mong các bác ghi lại số điện thoại, hình ảnh, thông tin các trường hợp này rồi báo cho Cảnh sát khu vực hay CAP. Thông tin sẽ được chúng tôi bảo mật, đảm bảo an toàn cho các bác. Những thông tin này rất quý giá với lực lượng công an để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tá Ngô Ngọc Nam trả lời.

Chỉ huy CAQ Hà Đông và người dân xem các vũ khí, vật liệu nổ được giao nộp

Chỉ huy CAQ Hà Đông và người dân xem các vũ khí, vật liệu nổ được giao nộp

Lãnh đạo đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Hà Đông cũng đã trả lời đầy đủ danh mục các loại vũ khí thô sơ, tự chế bị cấm sản xuất, lưu hành và địa chỉ các cửa hàng bán pháo được cấp phép trên địa bàn quận…

Sau 9 tháng triển khai, mô hình “Vận động toàn dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ” đã giúp người dân thấy rõ tác hại của việc sản xuất, tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự khi người dân sử dụng các loại công cụ này để giải quyết mâu thuẫn.

Đây là mô hình có nội dung rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, Hiệp hội làng nghề rèn Đa Sỹ là cánh tay nối dài trong việc tuyên truyền, phố biến pháp luật đến hội viên, thành viên hội, ký cam kết 100% hội viên chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ: Năm 2022 trên địa bàn phường Kiến Hưng xảy ra 19 vụ phạm pháp hình sự. Sau khi triển khai mô hình “Vận động toàn dân không sản xuất, mua bán tàng trữ các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”, năm 2023 tổng số vụ việc phạm pháp hình sự là 5 vụ, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nếu nhận được sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân thì phong trào sẽ phát triển mạnh mẽ, kết hợp triển khai các biệp pháp phòng ngừa của chính quyền và lực lượng Công an phường thì tình hình sẽ có chuyển biến rõ nét. Điều đó được thể hiện ở số vụ việc phạm pháp hình sự đã giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một con số rất ấn tượng đối với một địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT như địa bàn phường Kiến Hưng.”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an Quận Hà Đông nói rõ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông trao Quyết định kiện toàn 26 Tổ tuần tra nhân dân ở phường Kiến Hưng

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông trao Quyết định kiện toàn 26 Tổ tuần tra nhân dân ở phường Kiến Hưng

Chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa

Cũng tại Hội nghị, phường Kiến Hưng đã tổ chức đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả của Tổ hoà giải cơ sở; triển khai Quyết định kiện toàn Tổ tuần tra nhân dân. Đây là 2 trong số những mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm không chỉ tại địa bàn phường Kiến Hưng mà cả trên phạm vi toàn quận.

Nhằm phát hiện mâu thuẫn từ sớm, từ xa, giải quyết kịp thời mâu thuẫn lớn thành mâu thuẫn nhỏ, mâu thuẫn nhỏ thành không còn mâu thuẫn thì việc phát huy vai trò trách nhiệm của tổ hòa giải ở cơ sở là vô cùng quan trọng và cần thiết. Công an phường Kiến Hưng đã tham mưu UBND phường kiện toàn 26 tổ hòa giải với 136 thành viên, duy trì hoạt động theo đúng quy định. Đặc biệt, mỗi tổ hòa giải đều có sự tham gia của Cảnh sát khu vực.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, bà Đoàn Thị Thanh, (thành viên Tổ hòa giải Tổ dân phố số 10) chia sẻ về vụ việc mâu thuẫn vợ chồng ở địa bàn đã được hòa giải thành; Ông Trịnh Bá Vựng (thành viên Tổ hòa giải Tổ dân phố số 1) nói về vụ mâu thuẫn do bức xúc vì lối đi chung…

“Khi nắm được thông tin, chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu về người vợ từ các mối quan hệ hàng xóm, về đặc điểm, tính cách… từ đó gặp gỡ trao đổi, chia sẻ trực tiếp với kinh nghiệm cuộc sống, kết hợp với kiến thức pháp luật được trang bị, cộng với sự phối hợp của đồng chí cảnh sát khu vực chúng tôi đã hòa giải thành”, bà Đoàn Thị Thanh nói về kinh nghiệm của mình.

“Việc kiện toàn củng cố tổ hòa giải cơ sở đưa lực lượng CSKV tham gia tổ hòa giải cơ sở nhằm phát hiện mâu thuẫn từ sớm, từ xa. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu, xây dựng, tài liệu hóa và áp dụng quy trình để xử lý kịp thời các mâu thuẫn, nhận được phản hồi tích cực từ nhân dân. Đây là mô hình rất cần nhân rộng”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Trưởng CAQ Hà Đông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người dân, các thành viên tổ hòa giải cơ sở: “Các bác chính là “cánh tay nối dài của lực lượng Công an”, không có các bác thì công tác rất khó thành công”.

Chia sẻ thân tình với người dân làng rèn Đa Sỹ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói thêm: “Việc các hộ sản xuất thuộc hội làng nghề thực hiện viết cam kết, ai vị phạm sẽ bị, xử lý nghiêm, thanh loại của các bác là rất thiết thực. CAQ sẽ ghi nhận sáng kiến này để nghiên cứu áp dụng ở các địa bàn phù hợp. Các tổ tuần tra nhân dân cũng rất hiệu quả trong việc răn đe, phòng ngừa tội phạm”.

Làng rèn Đa Sỹ nay đã "thay da, đổi thịt" nhờ hiệu quả của các mô hình đảm bảo ANTT

Làng rèn Đa Sỹ nay đã "thay da, đổi thịt" nhờ hiệu quả của các mô hình đảm bảo ANTT

Trưởng CAQ Hà Đông yêu cầu CAP Kiến Hưng phát huy vai trò của Tổ trưởng các Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể, Hội làng nghề, người có uy tín, giữ vai trò bảo tồn, duy trì giữ nghề truyền thống, người giỏi nghề, có kinh nghiệm lâu năm tại địa phương trong công tác bảo vệ ANTT.

Đưa hoạt động của tổ hòa giải cơ sở, tổ tuần tra nhân dân đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo yêu cầu “phát hiện sớm, nắm đầy đủ, xử lý nhanh, giải quyết linh hoạt, dứt điểm” vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp, “điểm nóng” trên địa bàn.

Công tác hòa giải ở cơ sở phải được đặt đúng tầm, đúng vị trí cắt đứt gốc rễ nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn kết hợp với công tác tuần tra khép kín địa bàn góp phần bảo đảm sự bình yên cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn…

Ngày 12/12/2023 Công an quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tuyên truyền tuyên truyền, vận động, thu hồi, quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn quận Hà Đông.

Ngay sau khi triển khai hội nghị các đơn vị đồng loạt ra quân đã vận động nhân dân giao nộp được 10 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 28 vũ khí thô sơ và 18 công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm liên quan đến pháo.

Điển hình, ngày 16/12/2023, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 1 bao tải pháo tép, 700 quả pháo bướm và 14 hộp pháo dây tép, tổng trọng lượng 31 kg pháo.