Những hợp đồng có thể xảy ra ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

ANTD.VN - Chỉ còn khoảng 24 giờ nữa, thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ chính thức đóng cửa. Đây là thời điểm các CLB đang ráo riết dứt điểm nốt những bản hợp đồng mà họ theo đuổi để an tâm hơn khi tiến vào mùa giải.

Tình hình rắc rối của Diego Costa ở Chelsea sắp khép lại, khi nhà ĐKVĐ nước Anh và Atletico Madrid đã thống nhất khoản phí 40 triệu bảng để tiền đạo người Tây Ban Nha này trở lại đội bóng cũ.

Ngôi sao chạy cánh của Monaco - Thomas Lemar cùng lúc được cả Arsenal, Tottenham lẫn Liverpool săn đuổi. Trong cuộc đua này, Liverpool nhiệt tình hơn cả nhưng trở ngại cho họ là việc Monaco đòi giá quá cao, 80 triệu bảng.

Tương lai của Mamadou Sakho (phải) ở Liverpool là không còn, và đội bóng của HLV Jurgen Klopp có thể bán anh cho Leicester hoặc West Brom với giá hời lên tới 30 triệu bảng.

Kylian Mbappe, cái tên gây sốt nhất trong phân khúc cầu thủ trẻ chuẩn bị đầu quân cho PSG, sau khi đội bóng này đồng ý trả Monaco 180 triệu bảng. Mbappe sẽ sang PSG theo dạng cho mượn trước 1 năm để tránh phạm luật công bằng tài chính.

Việc Danny Drinkwater sang Chelsea chỉ còn được tính bằng giờ bởi đội bóng của HLV Conte đã đồng ý mức 35 triệu bảng, bên cạnh đó, tiền vệ 27 tuổi người Anh cũng đã đệ đơn xin ra đi với BLĐ Leicester City.

Van Dijk được cả Chelsea lẫn Liverpool theo đuổi gắt gao, nhưng vào thời điểm này, Chelsea dường như đã không còn mặn mà và cơ hội đang thuộc về Liverpool.

Tuyến giữa của Chelsea không chỉ có thêm Drinkwater, mà có thể còn có Ross Barkley nếu họ chịu khó chồng thêm tiền sau khi con số 25 triệu bảng bị Everton chối từ.

Jose Mourinho vẫn cố gắng tận dụng nốt ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để thuyết phục Inter Milan nhả ngôi sao chạy cánh Ivan Perisic, dù cơ hội để M.U có anh là không cao.

Hậu vệ Serge Aurier chuẩn bị đầu quân cho Tottenham với giá 23 triệu bảng từ PSG

Barca đã có Dembele nhưng họ vẫn chưa buông Coutinho. Trong khi đó, Liverpool chứng tỏ vẫn có thể chơi tốt mà không có ngôi sao người Brazil. 120 triệu bảng là cái giá tương đối ổn cho cả hai, Barca có người còn Liverpool có tiền.

Sau khi lật kèo với Chelsea, Chamberlain đang ở rất gần Liverpool và 35 triệu bảng là cái giá mà Arsenal sẽ nhận được khi bán tiền vệ này.

Alexis Sanchez vẫn chưa kiến cơn đau đầu của BLĐ Arsenal chấm dứt. Anh đòi tăng lương lên 400.000 bảng/tuần để ở lại, một con số quá cao. Trong khi đó, nếu ra đi, Pháo thủ chỉ thu về được 70 triệu bảng, mà lại còn phải bán cho Man City vì đây là đội mà Sanchez muốn đến. 

Cơn tháo chạy khỏi Arsenal của các ngôi sao chưa kết thúc khi thêm trung vệ Shkodran Mustafi sẽ ra đi, với điểm đến là Inter Milan.

Nếu Man City mua được Sanchez, họ sẽ để Raheem Sterling đi theo chiều ngược lại và rõ ràng, đây không phải tin quá tệ với Arsenal.

Chelsea đã có Alvaro Morata và Michy Batshuayi, nhưng HLV Conte vẫn sẽ mua thêm Fernando Llorente để tăng chất cho băng ghế dự bị. Đây là cầu thủ từng làm việc ăn ý với Conte tại Juventus, chiến lược gia người Italia đánh giá rất cao Llorente dù anh đã 32 tuổi.