Nhóm tội phạm công nghệ cao lĩnh án vì quảng cáo game đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Am hiểu, rành rẽ về công nghệ thông tin, song Phú và đồng bọn lại sử dụng “ngón nghề” này để tiếp tay cho trò chơi bài bạc, ăn tiền... 

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Tuấn (SN 1983, trú ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án 26 tháng tù về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn viễn thông”, theo quy định Điều 288 - Bộ luật Hình sự.

Nhóm các bị cáo phạm tội về công nghệ cao bị đưa ra xét xử tại tòa.

Nhóm các bị cáo phạm tội về công nghệ cao bị đưa ra xét xử tại tòa.

Cũng với tội danh trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phú (SN 1993, ở phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) 36 tháng tù, cho hưởng án treo và Nguyễn Văn Thiện (SN 1989, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Quá trình xét xử làm rõ, giữa năm 2023, do không có việc làm ổn định nên Trần Văn Phú nảy sinh ý định làm quảng cáo bằng sim điện thoại và tạo các tài khoản zalo để bán kiếm lời. Phú rủ Hoàng Anh Tuấn cùng tham gia tạo các tài khoản zalo để bán cho khách hàng kiếm lời, đồng thời sử dụng các sim điện thoại hoặc tài khoản zalo nhắn tín nhắn rác (spam) vào số thuê bao điện thoại để quảng cáo cho khách hàng để hưởng lợi bất chính.

Phú thuê 2 căn hộ chung cư và lắp đặt các thiết bị máy tính, thuê nhân viên chạy phần mềm để phục vụ hoạt động bất hợp pháp. Ban đầu, Phú và Tuấn thực hiện đăng ký các tài khoản trên ứng dụng zalo bằng cách truy cập vào ứng dụng có tên “Techfree” nhằm lấy được số điện thoại từ Hoa Kỳ (đầu số +1) để đăng ký và bán lại cho khách hàng.

Đến đầu tháng 8-2023, Phú tham gia vào các hội nhóm trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm khách hàng thì được đối tượng không rõ nhân thân liên hệ thuê quảng cáo cho game đánh bạc trực tuyến 789play.club bằng cách gửi các tin nhắn đến thuê bao điện thoại và tài khoản zalo với giá 200 đồng/1 tin nhắn.

Phú bàn bạc với Tuấn, đồng thời lôi kéo thêm Nguyễn Văn Thiện tham gia, đồng thời sử dụng 3-4 máy tính, máy GMS để chạy quảng cáo cho game đánh bạc này.

Sau khi được đối tượng lạ mặt cung cấp thông tin về game và danh sách thuê bao đang hoạt động, Phú tải ứng dụng “TopSMS” trên một trang web nước ngoài để kết nối với máy GMS, nhập các tiêu đề và số điện thoại bất kỳ vào ứng dụng này, rồi tự động gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại trong danh sách.

Còn Tuấn và Thiện lấy các tài khoản zalo đã lập sẵn, kết bạn với các tài khoản zalo này, rồi copy tin nhắn gửi thông tin quảng cáo đến chủ tài khoản.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ đầu tháng 8-2023 đến tháng 9-2023, Phú cùng Tuấn, Thiện đã gửi khoảng 5 triệu tin nhắn rác đến các thuê bao điện thoại và các tài khoản zalo để quảng cáo cho game đánh bạc nói trên.

Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Phú nhận được 652 triệu đồng do các đối tượng lạ mặt trả công qua tài khoản nhưng chưa chia cho Tuấn và Thiện. Thay vào đó, Phú rút ra để thanh toán các chi phí hoạt động và chi tiêu cá nhân.

Ngày 7-9-2023 khi Trần Văn Phú và hai đồng phạm đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là các trang thiết bị, máy móc.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi trái pháp luật của bản thân và xin Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tiến hành xử án và sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Phú cùng đồng phạm các mức án nêu trên.