Nhóm đối tượng nhiều tiền án, rủ nhau đi cướp giật tài sản của phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-4, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vượng (SN 1967) và Dương Đức Hiển (SN 1974) cùng trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 13h ngày 30-3, Vượng điều khiển xe máy chở Hiển từ huyện Thường Tín, Hà Nội sang tỉnh Hưng Yên, đến đoạn đường 377 thuộc địa phận xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu phát hiện chị T đi xe máy, treo túi xách sơ hở.

Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Hai đối tượng đã điều khiển xe áp sát và giật chiếc túi xách của chị T, rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành rà soát, truy vết đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do không có việc làm, nên đã bàn nhau đi cướp giật tài sản của chị em phụ nữ. Đây là 'phi vụ' thứ 2, chúng thực hiện tại địa bàn huyện Khoái Châu.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Hiển có nhiều tiền án về tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ; Vượng có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản.