Nhóm cướp lần lượt bị “tóm” từ chiếc xe máy không biển kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kiểm tra hai đối tượng đi xe máy không mang biển kiểm soát, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nhóm cướp giật tài sản.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Vũ Tuấn Anh (SN 2003, trú ở xã Tiên Phong, Chương Mỹ, Hà Nội); Trần Quốc Khánh (SN 2001, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”.

Liên quan, Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa); Phạm Thế Sơn (SN 2001, trú phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lần lượt bị truy tố về tội “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”. Riêng Nguyễn Đăng Tiến (SN 1987, ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) bị xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 27-12-2020, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực phố Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì phát hiện 2 đối tượng là Trần Quốc Khánh và Nguyễn Văn Sinh đi trên xe máy không mang biển kiểm soát.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe máy do 2 đối tượng sử dụng có 1 biển kiểm soát. Do không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên tổ công tác đã đưa Khánh và Sinh về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do cần tiền để sử dụng ma túy và ăn tiêu cá nhân nên trong thời gian từ 24-8-2020 đến 22-12-2020, cả hai đã sử dụng xe máy trên cùng với đối tượng Vũ Tuấn Anh gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau khi cướp giật được tài sản, các đối tượng mang bán cho Nguyễn Đăng Tiến. Tiến biết rõ tài sản do các đối tượng phạm tội mà có nhưng vẫn mua vì hám lời.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn đấu tranh làm rõ Vũ Tuấn Anh cùng Khánh và Sơn đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Đan Phượng. Cơ quan chức năng xác định nhóm của Khánh đã gây ra 4 vụ cướp giật 4 điện thoại.

Trong đó, Sinh tham gia 4 vụ, chiếm đoạt tổng số tiền là 36,5 triệu đồng, Tuấn Anh tham gia 2 vụ, chiếm đoạt 14,5 triệu đồng…

Xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Tuấn Anh 6 năm 6 tháng tù về cả 2 tội “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”. Cùng 2 tội danh này, Trần Quốc Khánh cũng bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Tương tự, với tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, Nguyễn Văn Sinh và Phạm Thế Sơn cùng bị áp dụng 42 tháng tù theo tội danh bị truy tố. Liên quan Nguyễn Đăng Tiến bị xử phạt 15 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.