Nhìn thấy Công an, vứt ma túy xuống chân nhưng vẫn không thoát

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hồng Hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 18-4, tại khu vực thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tổ công tác Đồn Công an Nam Đuống, Công an huyện Gia Lâm, phối hợp cùng tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAH Gia Lâm, phát hiện một người đàn ông đang đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi tiến hành kiểm tra hành chính, người này đã ném từ trong lòng bàn tay xuống dưới đất gần chân đối tượng một túi nilon màu trắng, bên trong có 3 gói nhỏ bọc ngoài bằng giấy bạc chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Ngay sau đó đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Đối tượng Lê Hồng Hà bị bắt giữ 

Tại cơ quan điều tra danh tính người đàn ông được xác đinh là Lê Hồng Hà, sinh năm 1971, trú tại thị trấn Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Hà thành khẩn khai nhận đó là 3 gói heroin vừa mua từ phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, về để sử dụng.

Sau quá trình củng cố tài liệu điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hồng Hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.