Nhìn nhận tồn tại để nỗ lực vươn lên

ANTĐ - Chiều qua (26-11), đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác năm 2012 của CATP Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các tổng cục, vụ, cục, Văn phòng Bộ Công an...

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại 
buổi kiểm tra công tác năm 2012 của CATP Hà Nội hôm qua 26-11

Báo cáo thẳng thắn, cụ thể

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn về kết quả các mặt công tác năm 2012, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc nhấn mạnh: Công an Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả 5 công tác trọng tâm năm 2012 theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục giữ vững ANCT và TTATXH; kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm hình sự, TNXH không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc cho nhân dân; tỷ lệ điều tra khám phá án nói chung và khám phá trọng án đạt kết quả cao. 

Khẳng định, mô hình 141 tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả cao, góp phần trấn áp các loại tội phạm, lập lại TTATGT, Thiếu tướng Trần Thùy thông tin: Công an Hà Nội đang tập trung chỉ đạo nhằm chuyển hóa 10 địa bàn phức tạp về ANTT trở thành địa bàn không có tội phạm, hoặc giảm đến mức thấp nhất tội phạm; chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lễ tiết, tác phong của CBCS trong tiếp xúc với nhân dân; tiếp tục duy trì cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “CAND thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn các vi phạm, hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS... 

Bổ sung vào báo cáo của Thiếu tướng Trần Thùy, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP thẳng thắn chỉ ra 8 vấn đề đang làm hạn chế kết quả các mặt công tác của lực lượng Công an Thủ đô. Dẫn chứng một số bất cập trong đảm bảo TTATGT như: “Hệ thống vận tải hành khách công cộng ở Thủ đô chưa phát triển, khu vực nội thành hiện tập trung quá nhiều bệnh viện, trường học, bến xe, khiến mật độ người, phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này trong giờ cao điểm luôn ở mức cao..., ảnh hưởng đến việc duy trì TTATGT, Đại tá Nguyễn Đức Chung đề xuất tăng biên chế cho lực lượng CSGT như một giải pháp tạo ra đột phá trong công tác này; tăng biên chế cho CSHS khi tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp... Đồng chí Giám đốc CATP cũng đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Tổng cục cho phép Công an Hà Nội thành lập thêm các đồn công an tại một số địa bàn ngoại thành; thành lập Phòng Phòng chống tội phạm công nghệ cao nhằm quản lý, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm lợi dụng mạng internet...

Để đánh giá toàn diện các mặt công tác của Công an Hà Nội, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu chỉ huy các Phòng CSHS, CSGT báo cáo kết quả công tác, đề xuất những giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự; đảm bảo TTATGT, xóa các “điểm đen” ùn tắc. Đồng chí Bộ trưởng cũng lắng nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP, Tổng cục XDLL CAND. Các ý kiến đều đánh giá cao kết quả, thành tích của lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2012 trên tất cả các mặt công tác... 

Công an Hà Nội phải là hình ảnh tiêu biểu

Đối mặt với sức ép lớn về việc gia tăng phương tiện khi hạ tầng chưa đáp ứng được,
CSGT Hà Nội luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ

Ghi nhận năm 2012 CATP Hà Nội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ANCT-TTATXH địa bàn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô luôn có đóng góp lớn của CBCS Công an Hà Nội”.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của CBCS CATP Hà Nội từ đầu năm 2012 đến nay. Điểm lại 6 kết quả nổi bật của lực lượng Công an Thủ đô, trong đó nhấn mạnh đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng Đảng, XDLL; cũng như đánh giá cao thái độ tự phê bình, phê bình, tự nhìn nhận những tồn tại để nỗ lực vươn lên, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng thẳng thắn chỉ ra một số việc cần rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo ANTT.

Để tiếp tục giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, Thượng tướng Trần Đại Quang yêu cầu: CATP Hà Nội cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, các ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng “vũ khí nóng” gây án, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, lưu manh, côn đồ; các đường dây mua bán ma túy, mua bán người...

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an Hà Nội phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, XDLL trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ cho CBCS, Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của Công an Hà Nội sẽ được nhân dân ghi nhận. “Công an Thủ đô phải trở thành hình ảnh tiêu biểu của lực lượng công an toàn quốc” - đồng chí Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

Thay mặt CBCS Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, các thành viên Đoàn kiểm tra và cụ thể hóa trong triển khai chương trình công tác năm 2013; trước mắt, lực lượng Công an Hà Nội sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp, phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ trong bình yên.