Nhìn lại những vụ cháy quán karaoke khiến nhiều người tử vong thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Đến chiều 7/9, đã có ít nhất 15 người bị tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương). Trong thời gian qua, đã ghi nhận nhiều vụ cháy quán karaoke, bar khiến nhiều người tử vong thương tâm. 

Cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến ít nhất 12 người tử vong

Khoảng 21h ngày 6/9/2022, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt. Quán karaoke có gần 30 phòng hát, diện tích sàn xây dựng hơn 1.500 m2, khu vực cháy khoảng 400 m2, nằm ở tầng 2 và 3. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng cháy dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm, nhiều người phải ra ngoài ban công. Phía bên ngoài khói cũng bốc lên nghi ngút, bốn người nhảy từ tầng 2 của quán cao 7-8 m xuống đất, bị thương.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu hộ. Các chiến sĩ dùng xe thang chia nhiều mũi dập lửa, đưa hơn 10 người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hoả mang đồ chuyên dụng tiến vào bên trong cứu người. Nhiều người được cứu ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí.

Đến chiều 7/9, có ít nhất 15 người bị tử vong trong vụ hỏa hoạn này.

Cháy quán karaoke 231 Quan Hoa, 3 cảnh sát PCCC hy sinh

Khoảng 13h ngày 1/8/2022, quán karaoke ISIS tại số nhà 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội đã xuất hiện đám cháy. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, ngọn lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán.

Cháy quán karaoke 231 Quan Hoa khiến3 cảnh sát PCCC hy sinh

Cháy quán karaoke 231 Quan Hoa khiến3 cảnh sát PCCC hy sinh

Không may, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, 3 cán bộ, chiến sĩ gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Trung uý Đỗ Đức Việt và chiến sỹ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy khi lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

Trước đó, 3 cán bộ, chiến sĩ đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Hà Nội), 13 người thiệt mạng

Ngày 1/11/2016, quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội bốc cháy và nhanh chóng lan ra 4 căn nhà bên cạnh. Ngọn lửa bắt nguồn từ việc ngôi nhà số 68 do Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, Hà Đông, TP.Hà Nội) thuê để mở quán karaoke tiến hành sửa chữa.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Hà Nội).

Ngôi nhà có 9 tầng, 1 tum này được Linh thuê thợ đến để nâng cấp quán. Vào sáng cùng ngày, Trương Văn Tuyên – một người trong nhóm thợ thi công phần vách, tường cách âm – đã tự tìm Lê Thị Thì (SN 1962, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để thỏa thuận làm khung sắt tại khu vực trần, nhằm lấy điểm ốp gỗ. Tới đầu giờ chiều 1/11/2016, Thì dẫn Hoàng Văn Tuấn (SN 1993) và một nhân viên khác tên Viện mang theo máy hàn điện, máy cắt sắt đến quán thực hiện việc hàn cắt, trong khi cả Tuấn và Viện đều không được đào tạo, cấp chứng chỉ về hàn điện.

Mặc dù quán đang sửa chữa, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chưa được cấp giấy phép kinh doanh, nhưng Linh vẫn chỉ đạo nhân viên quản lý quán cho 2 nhóm khách vào hát.

Lê Thị Thì chỉ đạo Hoàng Văn Tuấn dùng máy hàn, máy cắt điện thổi lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt bản lề. Trong khi thực hiện không có dụng cụ che chắn, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nên lửa bén vào vách phòng gây cháy.

Vụ cháy đã khiến 13 người tử vong và quán karaoke cùng 4 căn nhà xung quanh hư hỏng nặng.

Tại phiên tòa ngày 27/3/2018, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, Hoàng Văn Tuấn 7 năm tù, Lê Thị Thì 7 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Cháy quán karaoke ở Giảng Võ (Hà Nội) năm 2014, 5 người tử vong.

Vào trưa 3/5/2014, quán karaoke Nhật Thực ở số 4B, ngõ 43 Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội) bốc cháy. Ngôi nhà dùng làm quán karaoke này có 4 tầng và một tum nằm trên diện tích đất rộng khoảng 100m2. Đến khoảng 15h, đám cháy cơ bản được khống chế. Có 5 người đã tử vong gồm 2 nạn nhân tử vong tại tầng 2 và 3 nạn nhân tử vong tại tầng 3.

Cháy quán karaoke ở Giảng Võ (Hà Nội) năm 2014, 5 người tử vong.

Cháy quán karaoke ở Giảng Võ (Hà Nội) năm 2014, 5 người tử vong.

Cháy quán karaoke ở Lạng Sơn khiến 4 người thiệt mạng

Vào khoảng 16h ngày 6/11/2014, quán karaoke NonStop ở phường Đông Kinh (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cũng xảy ra cháy khiến 4 người tử vong trong đó có 2 vợ chồng và con nhỏ 4 tháng tuổi.

Cháy quán karaoke ở Lạng Sơn khiến 4 người thiệt mạng

Cháy quán karaoke ở Lạng Sơn khiến 4 người thiệt mạng

Theo điều tra, đám cháy bùng phát từ tầng 2, cháy lên tầng 3. Vụ cháy đã làm 4 người tử vong do bị ngạt, trong đó có gia đình anh Hầu Văn Giang (sinh năm 1981, ở đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) và vợ là chị Trần Phương Anh, con là Hầu Hà Anh (4 tháng tuổi); cháu Lý Ngọc Dũng (sinh năm 1994, đường Văn Miếu, phường Chi Lăng).

Cháy quán bar tại Zone 9 Trần Thánh Tông làm 6 người thiệt mạng

Một vụ cháy nữa xảy ra do bất cẩn bắn lửa trong quá trình hàn sắt khiến 6 người thương vong. Theo đó vào 14h30 ngày 19/11/2013, ngọn lửa bùng phát tại bar Fuse, nằm trong "hợp tác xã" Zone 9 Trần Thánh Tông (Hà Nội) khi nhóm thợ 10 người đang cải tạo một khu vực trong Zone 9 để làm quán cà phê.

Cháy quán bar tại Zone 9 Trần Thánh Tông

Cháy quán bar tại Zone 9 Trần Thánh Tông

Do bất cẩn, lửa hàn đã bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp. Dù lửa được dập tắt ngay sau đó nhưng khói bốc ra từ lượng tấm mút, xốp lớn nên đã khiến 2 trong số 10 công nhân tử vong tại chỗ, 8 người khác được đưa vào viện cấp cứu và 4 người qua đời sau đó. Một số cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng bị ngất do hít phải khí độc.