“Nhím Sonic 2” tôn vinh tình bạn và khát vọng phiêu lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim “Nhím Sonic 2” (Sonic the Hedgehog 2) gặt hái thành công khi ra mắt trên toàn cầu (trong đó có Việt Nam) vào trung tuần tháng 4. Hình tượng nhím Sonic - một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng xuất phát từ trò chơi điện tử Nhật Bản - tiếp tục được yêu thích khi lên màn ảnh rộng.

Nhím xanh đối đầu nhím đỏ

Colleen O’Shaughnessey lồng tiếng nhân vật cô cáo vàng Tails

Colleen O’Shaughnessey lồng tiếng nhân vật cô cáo vàng Tails

“Nhím Sonic 2” phiên bản live-action chiếu rạp tiếp nối phần 1 (phát hành đầu năm 2020) cực kỳ thành công, trở thành phim thuộc thể loại hành động siêu anh hùng có doanh thu cao nhất khi đó. Sau 2 năm, chú nhím lông xanh tái ngộ khán giả. Ở phần này, chú nhím xanh “siêu tốc độ” Sonic (lồng tiếng bởi diễn viên Ben Schwartz) cùng với vợ chồng Tom (James Marsden) và Maddie (Tika Sumpter) chung sống vui vẻ trong tổ ấm mới tại khu Green Hills. Sonic luôn muốn chứng tỏ mình là một anh hùng nên đây là lúc chú thể hiện phẩm chất cần có. “Tin tôi đi, sẽ có lúc người ta cần đến sức mạnh của cậu. Cậu không chọn khoảnh khắc đó nhưng khoảnh khắc chọn cậu” - Tom động viên Sonic khi ngồi trên thuyền bên hồ.

Bất ngờ xảy ra khi Tom và Maddie đến Hawaii thì Sonic lại đụng đầu với Tiến sĩ Eggman (Jim Carrey) trở lại. Nguy hiểm hơn, Sonic có một đối thủ mới toanh là nhím Knuckles lông đỏ (lồng tiếng bởi Idris Elba). Trong nguyên gốc trò chơi điện tử, Knuckles là nhân vật xuất hiện lần đầu trong tựa game “Sonic the Hedgehog 3” (1994). Vốn sống cô độc trên đảo Thiên Thần, Knuckles là người canh giữ cho viên ngọc lục bảo. Chú nhím lông đỏ có võ thuật và sức mạnh kinh hồn này bị Tiến sĩ Eggman sai khiến, trở thành địch thủ đối đầu của Sonic và Tails. Sở hữu nhiều năng lực đặc biệt như trèo tường, trượt nhanh, cuộn người thành quả cầu gai…, Knuckles là đối thủ lớn nhất xứng tầm với Sonic.

Thêm một nhân vật mới nữa xuất hiện là chú cáo Tails (lồng tiếng bởi Colleen O'Shaughnessey) biết bay. Tails - một sinh vật có thể mọc nhiều đuôi - được xem là bạn hữu tốt bụng, trung thành bên cạnh Sonic. Tails có thể bay trên không trung hoặc lái máy bay để đưa Sonic đi đến nhiều nơi. Vốn có quá khứ từ bé nhiều tự ti vì bị bắt nạt, Tails dần phát huy được những năng lực của mình để đối đầu với Tiến sĩ Eggman như Sonic. Tình bạn giữa Tails và Sonic giúp cô cáo vàng dần trở thành một chiến binh dũng cảm. Quan trọng hơn, Tails còn là một biểu tượng đầy ấm áp của lòng tốt và nhân ái.

“Nhím Sonic 2” tiếp tục thành công

“Nhím Sonic 2” tiếp tục thành công

Tình bạn chiến thắng

Những người ái mộ Sonic sẽ mong chờ chú nhím “siêu năng lực” như Batman này giải quyết được thử thách mới. Liệu Sonic có thể ngăn chặn được Tiến sĩ tàn ác Robotnik trở lại để cướp viên ngọc lục bảo có sức mạnh hủy diệt các nền văn minh? Liệu Sonic và Tails sẽ kết nối một tình bạn “gắn bó keo sơn” để cùng phiêu lưu đi tìm được viên ngọc và bảo vệ nó không rơi vào tay kẻ xấu? Cái khó của Sonic lần này là phải đối diện với Knuckles. Cuộc chiến tranh giành viên ngọc lục bảo giữa Sonic và Knuckles rất đáng trông chờ.

“Nhím Sonic 2” dài tới 122 phút, nhưng chứa nhiều pha hành động giữa 2 nhân vật Knuckles và Tails đã làm các fan trò chơi điện tử cảm thấy hài lòng. Khó có thể rời mắt khỏi các cuộc truy đuổi, chao lượn máy bay trên không trung từng nổi tiếng từ game “Sonic the Hedgehog”. Nhiều phân cảnh đặc sắc như Sonic đu trên chiếc máy bay do Tails cầm lái, hay chú nhím xanh bị Knuckles theo đuổi khi trượt tuyết… Cuộc đại chiến “long trời lở đất” giữa Sonic và Knuckles diễn ra cuối phim mang đến sự hấp dẫn cao độ cho khán giả. Một trận giáp đấu “xanh - đỏ” cao trào trên màn ảnh rộng làm mãn nhãn người xem. Đồng thời năng lượng của viên ngọc lục bảo cũng hé lộ cho những cuộc phiêu lưu thú vị khác trong tương lai. Đó chính là những gì khán giả có thể trông chờ vào phần “Nhím Sonic 3”.

Bộ phim ngoài phần hình ảnh mãn nhãn còn chứa thông điệp về tình bạn, những chuyến phiêu lưu ý nghĩa hoàn thiện bản thân trong cuộc sống lẫn sứ mệnh trong đời. Nhím Sonic nay đã không còn đơn độc mà có thêm người bạn đồng hành chung chí hướng, cùng tin tưởng lẫn nhau. Mối quan hệ giữa Sonic và Tails cho thấy một tình bạn cao đẹp đầy ý nghĩa. Nỗ lực của cả 2 cũng hiện thân cho công lý đánh bại kẻ xấu. Trong khi đó, khát vọng phiêu lưu của Sonic cũng mang đến cảm hứng cho khán giả trẻ. Trang CNET nhận định bộ phim giúp “khán giả hoài niệm về thời thơ ấu nhờ cảm giác phiêu lưu”. Trang Hollywood Reporter đánh giá “Nhím Sonic 2” như một “món ăn thú vị dành cho các gia đình”. Mọi lứa tuổi đều có thể trải nghiệm điện ảnh với bộ phim này.

Nhân vật từ game lên phim thành công lớn

Ben Schwartz vẫn rất duyên khi lồng tiếng cho chú nhím Sonic

Ben Schwartz vẫn rất duyên khi lồng tiếng cho chú nhím Sonic

Nhân vật kinh điển nhím Sonic chính là thương hiệu trò chơi điện tử đến từ Nhật Bản do hãng video game hàng đầu Sega tạo ra vào năm 1991. Sega lần lượt tung ra 4 phần game nhím Sonic, đưa nhân vật lên các nền tảng game hàng đầu bằng đồ họa 3D, đến nay thu về 6 tỷ USD toàn cầu, trở thành một trong những thương hiệu game ăn khách nhất mọi thời đại. Chưa hết, Sega phát triển nhím Sonic ở hình thức series phim hoạt hình và truyện tranh (đều từ năm 1992). Truyện tranh “Sonic the Hedgehog” cũng có phiên bản tại Mỹ do Archie Comics ấn hành với 290 tập, lập kỷ lục Guinness “Truyện tranh dài nhất được lấy cảm hứng từ video game” năm 2008.

Ngày 21-2-2020, phim chuyển thể từ game “Nhím Sonic 1” ra mắt các rạp tại Bắc Mỹ và được hết lời khen ngợi. Kịch bản phần 1 kể lại câu chuyện nhím Sonic “đi lạc” tới Trái đất để trốn tránh kẻ thù. Tại hành tinh xanh, Sonic gặp rắc rối khi phải thích nghi với cuộc sống mới bên con người. Sở hữu siêu năng lực, Sonic bị nhà khoa học điên rồ Robotnik âm mưu thao túng để có được năng lượng đột biến trong cậu hòng phục vụ mưu đồ xấu. Rất may, Sonic được người bạn Cảnh sát trưởng Tom giúp đỡ để thoát khỏi nguy hiểm.

Doanh thu gần 320 triệu USD toàn cầu của “Nhím Sonic 1” (trong khi kinh phí làm phim chỉ 90 triệu USD) thúc đẩy Sega và Paramount tiếp tục hợp tác làm “Nhím Sonic 2” với ngân sách 110 triệu USD. Phim công chiếu từ 8-4-2022 (tại Việt Nam chiếu từ 15-4), được trang IMDb chấm điểm 7/10; 68% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes; 97% người dùng Google yêu thích phim. Tính đến ngày 16-4, phim đã vượt doanh số 165 triệu USD toàn cầu. Theo trang tin Screenrant ngày 8-4, phim “Sonic the Hedgehog 3” đã được Paramount xác nhận là sẽ được sản xuất. “Mặc dù hãng phim chưa ấn định ngày phát hành, nhưng chỉ cần thông báo về sự phát triển của bộ phim thứ ba cũng đủ tạo ra sự phấn khích. Bộ phim thứ ba đã được bật đèn xanh cho thấy niềm tin của hãng phim vào cả phần tiếp theo và toàn bộ loạt phim” - Screenrant cho hay. TR.N