Quảng Bình:

Nhiều vụ cố ý gây thương tích, hậu qủa nghiêm trọng

ANTĐ - Bị đuổi đánh, hoảng sợ anh Trần Văn Phương đã vùng chạy ra đường, không may bất ngờ bị xe ô tô đâm tử vong.
Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 15-10, tại quán cháo của bà Nguyễn Thị Sâm, ở xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình có 2 nhóm thanh niên (chưa rõ họ tên) gây gổ đánh nhau. Trong lúc đánh nhau Trần Văn Phương (SN 1990), ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh bỏ chạy ra đường QL1A thì bất ngờ bị xe ô tô BKS 73L-8810 do Lê Thế Phương, ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc đâm vào, khiến anh Trần Văn Phương bị thương nặng và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Lúc 8h ngày 16-10, tại nhà anh Phan Văn Nam (SN 1986), ở thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Hữu Sơn (SN 1977), đã dùng gậy đánh anh Hà Danh Tuyên (SN 1977, đều ở cùng thôn với anh Nam), khiến anh Tuyên bị gãy tay trái phải cấp cứu tại bệnh viện. Cũng trong ngày 16-10, tại nhà văn hóa tiểu khu 3, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Dương Ngọc Lâm (SN 1993), ở phường Nam Lý bị 1 nhóm đối tượng dùng dao chém vào tay và dùng típ sắt đánh vào đầu khiến Lâm bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu ba, Đồng Hới.

Hiện các vụ việc đang đang được Công an TP. Đồng Hới khẩn trương điều tra, làm rõ và truy xét đối tượng. Được biết, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, dẫn đến những hậu quả hết sức thương tâm.