Nhiều trẻ phải cấp cứu do uống nhầm xăng, dầu hỏa

ANTĐ - Ngày 10-10, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, chiều 9-10, khoa tiếp nhận bé P.P.T (3 tuổi, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào cấp cứu trong tình trạng nôn, ho liên tục. 

Bé được bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc vì uống nhầm dầu hỏa do bố mẹ đựng trong vỏ chai nước khoáng để thắp đèn dầu bàn thờ. Trước đó 2 ngày, khoa Nhi- BV Bạch Mai cũng tiếp nhận một trường hợp tương tự là bé trai C.T.L (4 tuổi, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào cấp cứu do uống nhầm dầu hỏa trong vỏ chai nước ngọt. Đầu tuần trước, cũng có một bệnh nhi phải vào cấp cứu tại khoa này do uống nhầm axít loãng mà bố mẹ đựng trong vỏ chai nước trà xanh.