Nhiều thông tư vẫn bị nợ đọng

ANTĐ - Đó là nhìn nhận của Bộ Tư pháp tại Hội nghị Triển khai công tác pháp chế năm 2014 vừa được Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 18-1, tại Hà Nội. 

Báo cáo công tác pháp chế năm 2013 nêu rõ, tình trạng xin lùi, xin rút ban hành văn bản pháp luật vẫn chưa được khắc phục triệt để. Chất lượng một số dự thảo luật, pháp lệnh do Chính phủ trình vẫn còn hạn chế, chưa được giải trình kỹ lưỡng như Luật Thư viện, Luật Hộ tịch. Đặc biệt, tình trạng chậm ban hành và nợ đọng đối với thông tư, thông tư liên tịch vẫn chiếm tỷ lệ cao, 62,96%. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bên cạnh những mặt tích cực, công tác pháp chế vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa thể hiện đúng vai trò đối với quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của một Nhà nước pháp quyền. Vì thế mà tác dụng, hiệu quả của công tác pháp chế chưa thực sự rõ rệt và đậm nét. Công tác pháp chế chưa đi vào thực chất, vẫn còn mang tính hình thức, chưa phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết các vấn đề của Nhà nước và xã hội. 

Theo Phó Thủ tướng, hiện vẫn còn tồn tại hiện tượng có tổ chức pháp chế, nhưng chưa thể hiện đúng vị trí, vai trò, dẫn đến nhiều vụ việc, tranh chấp phát sinh, gây hậu quả nghiêm trọng. “Đây là lúc phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất và quyết tâm khắc phục hạn chế, tồn tại để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác pháp chế” – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.