Nhiều sự kiện văn hoá hấp dẫn trong tiết trời se lạnh

ANTĐ - Bạn đọc thân mến. Một cuối tuần nữa lại đến, tiết trời chuyển mùa thay đổi bất thường, tuy mát mẻ, dễ chịu nhưng lúc nắng lúc mưa, se lạnh nên các bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe để tránh bị cảm cúm. Có sức khỏe tốt để tham dự các sự kiện văn hóa - nghệ thuật vào dịp cuối tuần mà chúng tôi sẽ giới thiệu dưới đây. 

Đầu tiên, vào lúc 8h ngày 18-10, nếu các bạn quan tâm đến một khâu quan trọng để hoàn thành một bộ phim, hãy đến Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) để tham dự Chương trình đào tạo viết kịch bản. Kéo dài trong 2 tuần, các bạn sẽ được một nhà biên kịch kiêm đạo diễn đến từ Pháp hướng dẫn và cố vấn chương trình từ việc lập bản phân tích dự trù, phê bình chi tiết cho các dự án của những người tham gia; phát triển kịch bản phim tài liệu hiện có của dự án người tham gia; luyện tập thông qua các video dựng thô… 

Nếu yêu thích sự sôi động, cuối tuần này ngày 18-10, các bạn hãy tham dự sự kiện “Colorful Zumba Flea Market” (Hội chợ sắc màu Zumba) bắt đầu từ 9h tại số 1 Lương Yên, Hà Nội. Dự kiến sẽ có hàng nghìn người tham dự với hai nội dung chính diễn ra là: Hội chợ Zumba đa màu sắc với các hoạt động tổ chức gian hàng mua bán trao đổi các sản phẩm thời trang, đồ tiêu dùng, nội thất; Tiệc nhảy tập thể và trình diễn thời trang Zumba với những điệu nhảy của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới kết hợp với Zumba Fitness. 

Dành cho các em nhỏ dịp cuối tuần, các bậc phụ huynh hãy đưa con em mình đến với Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) lúc 16h ngày 18-10  để xem bộ phim “Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas” - chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng của Sempé và Goscinny - bộ truyện mà bất cứ em nhỏ Pháp nào cũng bỏ túi khi đi biển. Đây là tác phẩm được đạo diễn Laurent Tirard thực hiện trong gần 5 năm, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Tác phẩm ngây thơ, ấm áp và mang chất hài hước nhẹ nhàng kiểu Pháp có thể làm sống dậy những ký ức thời trẻ ở mọi lứa tuổi.

Một sự lựa chọn khác cũng không kém phần thú vị dành cho bạn trẻ nào đang muốn tới Pháp sinh sống và học tập; nhưng ở cung giờ khác (lúc 18h, ngày 18-10), vẫn tại L’Espace, hãy đến xem bộ phim “Lớp học đa quốc gia” của đạo diễn Julie Bertuccelli - một bộ phim tài liệu xuất sắc kể về lớp học “hòa nhập” độc đáo ở Pháp. Đó là nơi những bạn trẻ nước ngoài học tiếng Pháp, mọi người cùng tìm hiểu về văn hóa gốc và văn hóa nhập cư truớc khi trở về với lớp học “bình thường”.

Ngày 18-10, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) diễn ra Hội chợ hàng tiêu dùng và thời trang mùa đông là một sự kiện mà phái yếu không nên bỏ qua. Mở cửa từ 8h đến 21h, các gian hàng về đồ dùng phục vụ gia đình, tiêu dùng, đặc sản vùng, miền, sản phẩm dệt may, da giầy, quần áo thời trang, hóa mỹ phẩm, sản phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ… là những lựa chọn thích hợp cho chị em mua sắm ngày cuối tuần. 

Bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học không nên bỏ qua “Ngày hội việc làm 2015” diễn ra từ lúc 8h tại Ký túc xá Mễ Trì, ĐH Quốc gia Hà Nội (182 Lương Thế Vinh, Hà Nội). Ngày hội việc làm 2015 sẽ bao gồm các buổi tọa đàm về việc làm thời hội nhập với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng đến từ các tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ và các tập đoàn hàng đầu trong nước; các chương trình tuyển dụng tại chỗ của gần 100 doanh nghiệp đang cần tuyển dụng nhiều nhân sự.

Các bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh thân mến, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn Cuộc thi nhiếp ảnh không chuyên “45 năm hành trình SUNWAH - Vẻ đẹp tiềm ẩn của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 2015” diễn ra vào dịp cuối tuần này tại Trung tâm văn hóa ULIS (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Cuộc thi vừa là sân chơi bổ ích dành cho những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh chưa có nhiều điều kiện theo đuổi chuyên sâu, vừa là dịp để khám phá và giới thiệu ra thế giới những nét đẹp còn ẩn náu của hai thành phố này qua lăng kính trẻ và đầy sáng tạo của sinh viên Việt Nam.

Chúc bạn đọc, gia đình và bạn bè có những ngày nghỉ cuối tuần ý nghĩa!