Nhiều quốc gia mở cửa biên giới đón người tị nạn Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24-2-2022, dòng người tị nạn Ukraine liên tiếp đổ về các quốc gia châu Âu. Đặc biệt, Chính phủ các nước đều mở cửa biên giới cho những người muốn tìm kiếm sự an toàn và được bảo vệ.

Thực tế, ngày càng nhiều người Ukraine rời bỏ đất nước khi lực lượng Nga đang áp sát Thủ đô Kiev và tấn công hàng loạt thành phố trên toàn quốc trong những ngày diễn ra chiến dịch quân sự. Đến nay, một số quốc gia ở châu Âu đã công bố kế hoạch tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn từ Ukraine. Nhiều tổ chức về nhân đạo cũng ra tuyên bố kêu gọi các quốc gia láng giềng mở cửa biên giới để đón dòng người tị nạn từ Ukraine.

Theo Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Pawel Szefernaker cho biết, khoảng hơn 100.000 người đã vượt biên giới từ Ukraine sang Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24-2. Cụ thể, 7h sáng ngày 26-2 theo giờ địa phương, đã có hơn 9.000 người từ Ukraine đã vượt biên sang Ba Lan. Tại thành phố Medyka ở miền Nam Ba Lan, cách thành phố Lviv của Ukraine khoảng 85km, hàng nghìn người Ukraine đang chờ đợi xin quy chế tị nạn.

Người tị nạn Ukraine đi bộ dọc theo dòng phương tiện xếp hàng chờ qua cửa khẩu Mayaky-Udobne tại biên giới Ukraine - Moldova

Người tị nạn Ukraine đi bộ dọc theo dòng phương tiện xếp hàng chờ qua cửa khẩu Mayaky-Udobne tại biên giới Ukraine - Moldova

Cộng hòa Czech đã đưa những chuyến tàu đặc biệt chở những người Ukraine sống ở Cộng hòa Czech đến khu vực biên giới với Ba Lan để tạo điều kiện cho họ gặp gỡ người thân từ trong nước vượt biên tránh chiến sự. Đài phát thanh quốc tế Praha dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Czech Vit Rakusan ngày 27-2 cho biết, hiện có khoảng 1.000-2.000 người tị nạn Ukraine đã đến Cộng hòa Czech.

Theo Bộ trưởng Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Czech Vit Rakusan, Chính phủ Czech không giới hạn số lượng người tị nạn Ukraine được tiếp nhận. Trường hợp số lượng người tị nạn quá đông, Praha sẵn sàng bố trí địa điểm cư trú tạm thời tại sân vận động Stahov. Người tị nạn sẽ được cấp quy chế cư trú tạm thời trên cơ sở đơn đăng ký của từng cá nhân. Chính phủ Czech sẵn sàng trợ giúp người tị nạn Ukraine và có khả năng tiếp nhận hàng nghìn người. Hiện nay, nơi ăn ở cho người tị nạn đang được chuẩn bị tại các cơ sở của Chính phủ và người dân, cũng các như khách sạn. Tại thị trấn biên giới Ubla của Slovakia, nhà chức trách đã tiếp nhận những người tị nạn từ Ukraine và đưa họ đến một cơ sở tập thể dục ở địa phương, cung cấp giường gấp, nệm và lương thực.

Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc cho biết, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã buộc hơn 150.000 người phải sơ tán sang các nước láng giềng. Ít nhất 50.000 người Ukraine đã di chuyển qua biên giới trong hai ngày từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động tấn công Ukraine hôm 24-2. Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Dòng người đi bộ và di chuyển bằng ô tô cũng đang xếp hàng chờ qua biên giới Hungary, Ba Lan và Romania, Slovakia.

Kênh Al Jazeera đưa tin, đã có hàng nghìn công dân Ukraine đã đổ về khu vực biên giới giữa nước này với Ba Lan, Romania và Moldova. Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cho biết, cơ quan này đã làm việc với Chính phủ các nước láng giềng Ukraine, kêu gọi họ mở biên giới cho những người muốn tìm kiếm an toàn và được bảo vệ. Tổng thống Moldova Maia Sandu tuyên bố mở biên giới quốc gia này với công dân Ukraine và giúp đỡ họ các “nhu cầu về nhân đạo”. Ba Lan cũng thông báo sẵn sàng đón công dân Ukraine đến “biên giới của chúng tôi”. Hungary trong khi đó cam kết mở cửa biên giới với người dân Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước đây từng không chấp nhận người nhập cư đến châu Âu đã đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi đã chuẩn bị để chăm sóc họ”.

Czech, Ba Lan, Hungary... bày tỏ rõ quan điểm sẵn sàng trợ giúp những người tị nạn Ukraine, trong khi đó Đức, Áo cũng thông báo sẽ cung cấp các chuyến tàu miễn phí đón người tị nạn của quốc gia Đông Âu này. Thực tế, nhiều quốc gia tại châu Âu đã công bố kế hoạch đón người tị nạn từ Ukraine, trong số này có nhiều nước vốn giữ lập trường cứng rắn với người nhập cư. Bộ trưởng Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp Notis Mitarakis phát biểu trên truyền hình nhấn mạnh nước này sẽ sàng đón “một số lượng người dân Ukraine” nếu cần thiết.

Một lính biên phòng Ba Lan hỗ trợ người tị nạn Ukraine khi họ vừa qua cửa khẩu Korczowa

Một lính biên phòng Ba Lan hỗ trợ người tị nạn Ukraine khi họ vừa qua cửa khẩu Korczowa

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, những người chạy nạn do chiến tranh từ Ukraine sẽ được tiếp nhận một cách nhanh chóng và không quan liêu vào các nước Liên minh châu Âu (EU). Công ty vận tải đường sắt Đức Deutsche Bahn ngày 27-2 cho biết sẽ cung cấp các chuyến tàu miễn phí cho những người tị nạn Ukraine từ Ba Lan tới nước này bắt đầu từ ngày 6-3 tới. Theo công ty trên, hiện tại có tới 6 chuyến tàu đang chạy hàng ngày từ Ba Lan đến Đức và công ty này đang chuẩn bị để nhanh chóng tăng số chuyến tàu trên.

Cùng ngày, Áo - quốc gia láng giềng của Đức cũng thông báo việc công ty đường sắt quốc gia của nước này OeBB sẽ cung cấp các chuyến tàu miễn phí cho những người tị nạn Ukraine. Trong khi đó, Bulgaria điều 4 xe buýt đến Thủ đô Kiev của Ukraine để sơ tán cộng đồng người Bulgaria gồm 250.000 người đang sinh sống ở Ukraine. Romania có chung đường biên giới dài 650km với Ukraine. Từ khi Nga phát động tấn công Ukraine, lực lượng biên phòng Romania đã ghi nhận hơn 25.000 người Ukraine vượt biên giới sang nước này... Hiện vẫn còn hàng chục nghìn người Ukraine tập trung ở khu vực biên giới với Ba Lan, Romania và Moldova để chờ cơ hội sang các quốc gia này lánh nạn.

UNHCR dự báo sẽ có tới 4 triệu người Ukraine rời đất nước đi sơ tán nếu tình hình chiến sự tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.