Nhiều người trẻ ngộ độc thuốc diệt cỏ

ANTĐ - Ngày 11-4, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân H.T.D, 18 tuổi (trú tại Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng. 

Nhiều người trẻ ngộ độc thuốc diệt cỏ ảnh 1

Lọ thuốc trừ sâu mà bệnh nhân H.T.D đã uống

Trước đó, sáng 6-4, người nhà phát hiện D. ngất xỉu, sùi bọt mép trong nhà tắm, liền đưa em đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ rồi chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng ngưng tuần hoàn, hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, huyết áp không đo được, mạch nhanh khó bắt, da lạnh, tím tái toàn thân. Kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu Carbamale.

Sau 5 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục, không để lại di chứng về não, dự kiến khoảng 3 ngày tới có thể được xuất viện. Theo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bình quân mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 5-7 bệnh nhân ngộ độc thuốc ngủ, 2-3 ca ngộ độc thuốc diệt cỏ đến cấp cứu, đa số có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi.