Nhiều người tìm cách rời Myanmar sau lệnh tổng động viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhiều người dân Myanmar đang tìm cách rời khỏi nước này sau khi chính quyền quân sự tuyên bố nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Hàng dài người xếp hàng chờ xin thị thực bên ngoài Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon, Myanmar

Hàng dài người xếp hàng chờ xin thị thực bên ngoài Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon, Myanmar

Lệnh tổng động viên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân đang ngày càng leo thang.

Ngày 16-2, hàng trăm người xếp hàng bên ngoài Đại sứ quán Thái Lan tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Nhiều thanh niên và gia đình nộp đơn xin thị thực dài hạn tại Thái Lan, đây được xem như tấm vé giúp họ rời khỏi đất nước.

Một thanh niên 20 tuổi cho biết bản thân không muốn đi nghĩa vụ, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ được đi học ở Thái Lan.

Theo lệnh tổng động viên được tuyên bố vào thứ Bảy tuần trước, nam giới từ 18-35 tuổi và nữ giới từ 18-27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tới 2 năm.

Ngày 14-2, truyền thông Myanmar dẫn lời 1 phát ngôn viên của quân đội nước này cho biết các đợt tuyển quân sẽ bắt đầu từ tháng 4-2024, dự kiến sẽ tuyển 5.000 người mỗi tháng.

Chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt thử thách lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng 2-2021. Từ cuối năm ngoái, các nhóm phiến quân tăng cường tấn công quân đội Myanmar và đã kiểm soát nhiều thị trấn cùng căn cứ quân sự tại nước này.