Thêm 335.000 người Myanmar phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một cơ quan của Liên hợp quốc cho biết, có thêm gần 335.000 người ở Myanmar phải rời bỏ nhà cửa từ cuối tháng 10-2023, sau khi 3 nhóm phiến quân tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội ở bang Shan, phía Đông nước này.
Người dân tại Myanmar băng qua cây cầu biên giới

Người dân tại Myanmar băng qua cây cầu biên giới

Căng thẳng đang lan rộng trên nhiều bang tại Myanmar khi các nhóm phiến quân chiếm được một số thị trấn và đồn quân sự.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, đợt giao tranh mới nhất đi kèm tình trạng bất ổn được cho là đã khiến khoảng 200 dân thường thiệt mạng.

Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, trên cả nước đã có 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để đi sơ tán. Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trong bối cảnh chỉ mới huy động được 28% chi phí cần thiết cho năm nay.

Phó giáo sư Nakanishi Yoshihiro của Đại học Kyoto (Nhật Bản) cho rằng phiến quân đang tận dụng các vùng sâu vùng xa và quân đội đang dần mất quyền kiểm soát ở nhiều khu vực.

Ông Yoshihiro cũng cho biết, quân đội không thể tấn công vào các mục tiêu một cách hiệu quả bằng không kích do có thể gây thương vong cho dân thường.

Quân đội Myanmar đã mất quyền kiểm soát một số thị trấn và tiền đồn quân sự ở miền Đông Bắc và các khu vực khác sau khi đối mặt cuộc tấn công phối hợp lớn nhất từ trước tới nay của các nhóm quân nổi dậy.