Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự

ANTĐ - Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) luôn chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ANCT - TTATXH, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; đảm bảo an ninh nông thôn và bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

CAH Đông Anh thông báo đến từng hộ dân hiểu rõ những phương thức hoạt động
của các loại tội phạm

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH Đông Anh, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, CAH Đông Anh thường xuyên vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Với phương châm lấy hộ gia đình, thôn làng, cụm dân cư, tổ dân phố, phòng - ban, phân xưởng… làm cơ sở tuyên truyền vận động, để người dân nâng cao cảnh giác và chủ động, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý người lầm lỗi, phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, CAH Đông Anh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện phát động nhiều đợt thi đua giữ gìn ANTT, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mặt trận tấn công trấn áp các loại tội phạm.

“Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Anh là một trong những đơn vị góp phần tích cực trong các mặt phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương. Hội đã thường xuyên cung cấp những tin tức có giá trị về ANTT, giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết các vụ việc hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn, đồng thời trực tiếp tham gia giúp đỡ, giáo dục hàng chục thanh - thiếu niên hư, chậm tiến, đối tượng nghiện sau cai” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nhận xét và cho biết ngoài những công tác nêu trên, Hội CCB huyện Đông Anh đã tích cực tham gia hòa giải 82 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp.

Cổ Loa là xã nằm ở vị trí trung tâm huyện Đông Anh và mô hình “Đội xung kích ANTT” đang được chính quyền và người dân nơi đây triển khai có hiệu quả. Thiếu tá Đàm Quốc Nam, Trưởng Đồn Công an Nam Đông Anh (đơn vị phụ trách ANTT của 6 xã trọng điểm cửa ngõ huyện Đông Anh, trong đó có xã Cổ Loa) cho biết: “Lực lượng nòng cốt của Đội xung kích ANTT xã Cổ Loa là các hội viên cựu quân nhân. Đội hiện có 15 tổ, hoạt động tại 15 thôn với 470 đội viên, luôn tích cực trong công tác giữ bình yên xóm làng”.

Bên cạnh mô hình đảm bảo ANTT của xã Cổ Loa, các xã khác như Kim Chung, Võng La, Hải Bối… của Đông Anh đã thực hiện tốt các chuyên đề công tác ANTT như: Chuyên đề “Quản lý người tỉnh ngoài đến tạm trú, quản lý hộ gia đình có nhà cho thuê trọ”; mô hình “Tổ xe chở khách tự quản về ANTT”, mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”. Nhiều mô hình, chuyên đề công tác đảm bảo ANTT đã được công an và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Đông Anh phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Theo ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Đông Anh, nổi bật nhất là thực hiện các chuyên đề xây dựng “Đơn vị an toàn” và “Cụm dân cư an toàn”. 24/24 đơn vị cơ sở các xã, thị trấn và 217 thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư trong toàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch và lộ trình đề ra của các chuyên đề. Hòa giải dứt điểm hàng chục vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp; góp phần tích cực ngăn chặn và làm giảm các vụ phạm pháp hình sự… “Những thành tích đó được thể hiện bằng kết quả 96% đơn vị xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, trường học, thôn làng, tổ dân phố của huyện đạt chuẩn “Đơn vị an toàn” và “Cụm dân cư an toàn” về ANTT; 98% số hộ gia đình trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn “Gia đình an toàn về ANTT ” - ông Phạm Văn Châm chia sẻ.