Nhiều lại trái cây giá thấp khó tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến việc vận chuyển, mua bán nhiều loại trái cây khó khăn hơn song giá bán nhiều loại vẫn thấp đến khó tin, thậm chí cơ quan quản lý phải kêu gọi người dân chung tay tiêu thụ.
Giá nhiều loại trái cây hiện rất thấp

Giá nhiều loại trái cây hiện rất thấp

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Công văn về việc hỗ trợ tiêu thụ nhãn tại các vùng sản xuất ở Hà Nội. Theo đó, nhãn chín muộn Quốc Oai, nhãn miền Gia Lâm… đã đến vụ thu hoạch nhưng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ.

Đáng chú ý, dù các loại nhãn được Sở Công Thương Hà Nội đề nghị hỗ trợ tiêu thụ đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, kích thước quả 60-70 quả/kg nhưng giá hiện rất thấp.

Nhãn chín muộn tại huyện Quốc Oai do HTX Nông nghiệp Đại Thành cung ứng. Mặt hàng này có 2 loại với giá bán dự kiến loại 1 là 20.000 đồng/kg, loại 2 là 15.000 đồng/kg (giá đến tay người nhận).

Nhãn miền tại Gia Lâm do HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trâu Quỳ cung ứng với giá dự kiến đến tay người nhận là 14.000 đồng/kg.

Nhãn tròn Hoài Đức do HTX Nông nghiệp Đông Lao (xã Đông La, Hoài Đức) cung ứng giá dự kiến đến tay người nhận chỉ là 13.000 đồng/kg.

Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Năm nay, nhãn được mùa quả nhưng thời điểm thu hoạch đúng lúc dịch bệnh lây lan rộng, nhiều chợ đầu mối, siêu thị tạm ngừng hoạt động; việc vận chuyển, lưu thông các mặt hàng gặp nhiều khó khăn.

Do đó, dù chất lượng quả tốt và giá thấp nhưng vẫn không có người mua. Giá bán nhãn cao nhất từ đầu vụ tới tay người dân Hà Nội chỉ 25.000 đồng/kg.

Để hỗ trợ tiêu thụ, góp phần giúp bà con nông dân bớt khó khăn, từ nay đến hết tháng 8-2021, Sở Công Thương Hà Nội triển khai "chương trình hỗ trợ tiêu thụ nhãn tại các vùng sản xuất Hà Nội", bằng hình thức vận động, triển khai đến các cơ sở, đầu mối thu mua, các kênh phân phối, tiêu thụ để phục vụ nhân dân.

Công đoàn các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan TP Hà Nội triển khai hỗ trợ tiêu thụ đến từng cán bộ, công chức, người lao động với số lượng cao nhất có thể.

Không chỉ nhãn trái nhãn mà tại nhiều chợ dân sinh, giá nhiều loại trái cây cũng ở mức dễ mua, dù trước đó, sau khi chợ đầu mối Long Biên bị phong tỏa hoàn toàn do liên quan đến ca mắc Covid-19, giá một số loại trái cây ở một số khu vực tăng cao do khan hiếm tạm thời, song đến hiện tại, giá cả đã giảm đáng kể.

Cụ thể, mắc cọp chỉ 15.000- 20.000 đồng/kg, tùy theo số lượng hàng từng khách mua; Dưa hấu Sài Gòn 25.000-28.000 đồng/kg; Cam sành 35.000 đồng/kg; Chuối 20.000- 30.000 đồng/nải; Bơ sáp 35.000- 50.000 đồng/kg; Xoài chỉ 35.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường.

Sầu riêng dù được chuyển từ các tỉnh phía Nam ra nhưng giá cũng chỉ 40.000- 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vẫn có một số loại trái cây vẫn đứng ở mức giá cao như: na dai 40.000-50.000 đồng/kg; bưởi da xanh 60.000- 70.000 đồng/kg.

Với giá bán này, dù đang thực hiện giãn cách xã hội khiến công việc, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng nhưng người dân vẫn có thể mua được trái cây phục vụ sinh hoạt hằng ngày, bổ sung nguồn vitamin để tăng cường đề kháng.