Địa điểm đầu tiên ở Hà Nội được kiểm tra là chung cư M3, M4 trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Nằm ngay trung tâm của Thủ đô và đang là nơi sinh sống của khoảng 1.000 cư dân, nhưng hệ thống PCCC ở đây không được bảo dưỡng, sữa chữa đúng quy định.
Hệ thống báo cháy tự động lắp đặt cho có, 2 trong số 4 bình chữa cháy được kiểm tra xác suất vô tác dụng. Còn với hệ thống chữa cháy vách tường, dù hoạt động nhưng vòi nước lại bị bục khiến áp lực nước không đảm bảo. Tầng hầm, vốn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn nhưng lại không có hệ thống chữa cháy tự động.
Một tòa nhà khác tại quận Long Biên, Hà Nội là NO2A khu đô thị mới Sài Đồng nên dù đã đưa người dân vào ở 6 năm, nhưng tòa nhà này vẫn chưa được nghiệm thu. Hệ thống chữa cháy tự động được lắp đặt, nhưng lại hoạt động không hiệu quả. Hệ thống thang thoát nạn lại là buồng thang hở.
Đoàn liên ngành của Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra từ ngày 23/4 đến ngày 17/5/2018, tại 7 địa phương, nơi tập trung số lượng lớn nhà cao tầng, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Vũng Tàu. Đây là một trong những biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác PCCC, bảo vệ an toàn cho tính mạng người dân.