Nhét cả đống ma tuý vào hộp cơm vờ đi cứu trợ để thông chốt kiểm dịch nhưng không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 5/9, Cục CSGT cho biết các chốt kiểm soát chống dịch đã phát hiện, bắt giữ được nhiều đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trong hai ngày 3 và 4/9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid – 19 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng ra đường không có lý do chính đáng và tàng trữ trái phép ma túy.

Mới đây nhất, vào lúc 17h40 ngày 4/9, tại chốt Mỹ Phước Tân Vạn, Đội CSGT-TT thuộc Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện người đàn ông tên Vũ Duy Quang sinh năm 1988, trú tại thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh điều khiển xe mô tô biển số 66L1-705.45 lưu thông ngược chiều từ ngã 4, Mỹ Phước Tân Vạn - Trần Quang Diệu về thành phố Dĩ An để giao cơm cho Phạm Xuân Lê Đơ, sinh năm 1980, trú tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Số lượng lớn ma tuý được CSGT tại các chốt phát hiện

Số lượng lớn ma tuý được CSGT tại các chốt phát hiện

Khi hai người đang giao tại chốt, lực lượng Công an nhận thấy có dấu hiệu khả nghi đã tiến hành kiểm tra thì cả hai người bỏ chạy nhưng lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra nhanh hộp cơm thì phát 1 gói màu trắng nghi là ma tuý.

Sau đó tiến hành khám người đối tượng Quang thì phát hiện thêm 3 gói màu trắng nghi là ma tuý và 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý. Bước đầu hai đối tượng khai nhận gói màu trắng đó là ma túy.

Vụ việc đã được bàn giao Công an phường Tân Bình, thành phố Dĩ An điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 3/9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ việc, 4 đối tượng tàng chữ chất ma túy, số lượng ma túy các loại thu giữ được là 2 gói nilon ma túy đá; 05 tép, 13 ống Heroin.

Cụ thể, vào lúc 8h30 phút ngày 3/9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Phú Cường, tổ công tác phát hiện đối tượng Trần Quốc Cường, sinh năm 1990, trú tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đi bộ trên cầu Phú Cường hướng từ Củ Chi về hướng Thủ Dầu Một.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính thì nam thanh niêm bỏ chạy và ném một gói đồ đang cầm trên tay xuống đất. Tổ công tác đã đuổi theo và không chế bắt giữ đối tượng trên.