“Nhặt” được ma túy, kéo theo 7 người lĩnh án

ANTĐ - Khoảng cuối tháng 10-2010, trong khi đi làm đồng về Nguyễn Văn Việt (SN 1963) trú tại xã Cao Dương, Lương Sơn (Hòa Bình) tình cờ nhặt được 4 bánh heroin ở bụi cây ven đường. Do hám lợi, Nguyễn Văn Việt đã bàn bạc và thống nhất cùng với Nguyễn Văn Khắc (SN 1988) là con trai, Nguyễn Thị Xuân (SN 1965) là em gái và Trần Văn Gương (SN 1962) là em rể tìm mối bán 4 bánh heroin.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vào hồi 16h45 ngày 15-12-2010 tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ - Hà Nội, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thức (SN 1971) trú tại xóm 6 xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đang vận chuyển 1 bánh heroin. Điều tra mở rộng vụ án, đến hồi 22h ngày 15-12-2010, tại địa phận xã Cao Thắng - Lương Sơn - Hòa Bình, lực lượng chức năng đã tiếp tục phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Xuân đang cất giữ trong người 12 gói heroin với tổng trọng lượng là 0,306gram.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Xuân, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các bị can Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Khắc, Nguyễn Thị Xuân và Trần Văn Gương đã có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin bằng 1.372,68gram với các bị can Nguyễn Văn Tụ (SN 1978) trú tại Cao Thắng - Lương Sơn - Hòa Bình, Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Hoàn (SN 1982) trú tại xã Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội và Nguyễn Thị Hà (SN 1969) trú tại Thanh Sơn - Phú Thọ.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Việt 20 năm tù giam, Nguyễn Văn Khắc 17 năm tù giam, Nguyễn Thị Xuân, 17 năm tù giam, Trần Văn Gương 18 năm tù giam, Nguyễn Văn Tụ, Nguyễn Văn Thức 16 năm tù giam, Nguyễn Văn Hoàn 15 năm tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hà do phạm tội trong thời gian đang thụ án treo, cộng hai bản án bị cáo Hà phải chịu mức án là 17 năm tù giam.