Nhật Bản nối lại điện hạt nhân

ANTĐ - Ngày 1-7, lần đầu tiên từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần tháng 3 năm ngoái, Nhật Bản tiếp tục cho hoạt động lại lò phản ứng số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi nằm ở Trung tâm Công nghiệp Fukui phía tây nước này.

Quyết định nối lại các lò phản ứng số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi được thông qua bằng các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Chính phủ Nhật và chính quyền địa phương. Chính quyền tỉnh Fukui yêu cầu chính phủ và các nhà quản lý Nhà máy điện hạt nhân Ohi phải tăng cường đảm bảo an ninh cho nhà máy cũng như cho người dân địa phương.

Về phía Chính phủ của Thủ tướng Noda Yosihiko cho rằng, nếu Nhật Bản không tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Lý do chính để tái khởi động Nhà máy điện Ohi vì đây là giải pháp cho tình trạng thiếu điện trầm trọng (khoảng gần 20%) trong khu vực công nghiệp của vùng Kansai (Osaka và Kyoto). Ngày thứ 6 vừa qua tại Tokyo và các thành phố khác trong cả nước đã có hàng nghìn người tham gia biểu tình phản đối hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Ohi. Nhưng theo các chuyên gia, Nhà máy điện hạt nhân Ohi đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng và được các chuyên gia Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng quốc tế IAEA và được cho là rất an toàn.