Nhật Bản - Maldives hợp tác để hiện thực hóa Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Nhật Bản và Maldives đã khẳng định hai nước sẽ hợp tác để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Ngày 30-7, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã gặp người đồng cấp Abdulla Shahid tại Thủ đô Male của Maldives. Hai Ngoại trưởng đã đồng ý miễn trừ thị thực đối với những người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ khi đi thăm nước của nhau.

Hai bên cũng xác nhận rằng Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại để tạo điều kiện cho các cán bộ hành chính trẻ từ Maldives được đào tạo tại Nhật Bản.

Tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Hayashi nói rằng Maldives nằm ở vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương và có cùng các giá trị cơ bản với Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với Maldives để duy trì một trật tự quốc tế tự do và rộng mở.

Maldives là đảo quốc với 1.200 hòn đảo lớn nhỏ ở Ấn Độ Dương. Cơ sở hạ tầng ở nước này đang được phát triển theo sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

Trong bối cảnh nợ đối với Trung Quốc đang gia tăng, chính quyền hiện tại của Maldives đang cố gắng giảm sự phụ thuộc quá mức vào Bắc Kinh.