Nhật Bản kiện Trung Quốc lên Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đệ đơn lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) yêu cầu xem xét lại những quy định mà Trung Quốc đã áp đặt trong khu vực Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông có thể gây nguy hiểm cho các máy bay hàng không dân dụng đi qua không phận này, đồng thời Nhật Bản cũng hy vọng rằng, cộng đồng quốc tế sẽ có những hành động ngăn chặn buộc Trung Quốc phải thu hồi những tuyên bố của mình. 

Cùng ngày, 3 hãng hàng không dân dụng của Mỹ là United, American và Delta tuyên bố sẽ tuân thủ các quy định của ADIZ Trung Quốc theo khuyến cáo của chính quyền Mỹ vì sự an toàn của hành khách. 

Trong diễn biến liên quan, ngày 1-12, Hàn Quốc cũng đang tìm cách tổ chức hàng loạt các cuộc đối thoại chiến lược với Trung Quốc và Mỹ nhằm tìm kiếm những giải pháp hòa bình về ADIZ của Trung Quốc. Trong khi đó, tại cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, việc Trung Quốc lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông đều “được cộng đồng quốc tế ủng hộ”.