Nhân viên ngân hàng xả súng bắn chết 4 đồng nghiệp tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một nhân viên ngân hàng mang theo súng trường đã bắn chết 4 đồng nghiệp và làm bị thương 9 người khác tại nơi làm việc hôm 10-4, đồng thời livestream (phát trực tiếp) vụ tấn công ở trung tâm thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ.

Sở cảnh sát Louisville cho biết, kẻ tấn công đã bị bắn chết tại hiện trường, nhưng không rõ là do súng của cảnh sát hay do vết thương tự gây ra.

Danh tính của kẻ xả súng được xác định là Connor Sturgeon, 23 tuổi, người đã trở thành nhân viên chính thức tại chi nhánh trung tâm thành phố của Ngân hàng Old National vào năm ngoái.

Cảnh sát cho biết họ đã phản ứng trong vòng vài phút sau khi nhận được thông tin về một kẻ tấn công vào khoảng 8h30 sáng 10-4 tại chi nhánh ngân hàng nêu trên. Cảnh sát trưởng Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel nói rằng, nghi phạm mang theo súng trường đã phát trực tiếp vụ tấn công trên internet.

Cảnh sát xác định các nạn nhân thiệt mạng gồm Joshua Barrick, 40 tuổi; Thomas Elliot, 63 tuổi; Juliana Farmer, 45 tuổi; và James Tutt, 64 tuổi.

9 người bị thương trong vụ tấn công đã được điều trị tại bệnh viện Đại học Louisville, bao gồm 2 sĩ quan cảnh sát. Trong đó một sĩ quan 26 tuổi, mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, bị đánh vào đầu và vẫn trong tình trạng nguy kịch sau ca phẫu thuật não hôm 10-4. Hai nạn nhân khác cũng trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng ở Louisville

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng ở Louisville

Theo trang Facebook của mẹ kẻ xả súng, Sturgeon lớn lên ở Nam Indiana, phía Bắc Louisville và là con cả trong gia đình có 2 anh em trai. Nghi phạm xả súng đã làm việc tại Ngân hàng Old National với tư cách là thực tập sinh trong 3 mùa hè từ năm 2018 đến năm 2020 trước khi trở thành nhân viên chính thức vào năm 2022.

Craig Greenberg, Thị trưởng thành phố Louisville có 625.000 dân, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo: “Đây là một hành động bạo lực xấu xa có chủ đích”.

Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Mỹ. Từ đầu năm đến nay, quốc gia này đã chứng kiến 146 vụ xả súng hàng loạt, theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive.

Lên tiếng về vụ xả súng tại ngân hàng ở Louisville, Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa kêu gọi Quốc hội thông qua luật yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với tất cả các vụ mua bán súng và loại bỏ quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của các nhà sản xuất súng.