Nhan sắc nữ sinh trường Y thi "Hoa hậu Việt Nam 2020"

ANTD.VN - Nữ sinh đang theo học năm thứ 3 của trường Đại học Y quyết định dự thi "Hoa hậu Việt Nam 2020".

Nguyễn Thị Thu Hồng - cô gái sinh năm 2000, quê ở Hải Dương là một trong những gương mặt ấn tượng trong số các hồ sơ gửi về đăng ký tham dự cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2020". Cô gái này từng đủ điểm đỗ vào cả 3 trường Đại học gồm: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Y Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau cùng, Nguyễn Thị Thu Hồng chọn theo học Đại học Y Hà Nội.

Người đẹp Hải Dương chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô tham dự một cuộc thi sắc đẹp với mong muốn thử sức, tìm kiếm cơ hội hoàn thiện bản thân mình và tin rằng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân mà không phải ai cũng có. Cũng theo Nguyễn Thị Thu Hồng, cô quyết định thi "Hoa hậu Việt Nam 2020" còn bởi khát khao muốn được cống hiến sức mình cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Nữ sinh Đại học Y sở hữu chiều cao 1m68 cùng gương mặt hồn hậu, xinh xắn. Thu Hồng tâm sự, mọi người vẫn hay nghĩ con gái theo ngành Y thường khô khan, cá tính và bản lĩnh. Tuy nhiên có một góc khác nữa mà cô muốn thể hiện khi đến với cuộc thi này đó là sự gần gũi, năng động, tình cảm và hài hước.

Cô gái gốc Hải Dương cho biết, học tập trong một môi trường có quá nhiều sinh viên xuất sắc thúc đẩy cô không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Hiện tại, Hồng đang duy trì kết quả học tập ở mức khá. Cô muốn hướng tới là một sinh viên năng động, tích cực, tràn đầy nhiệt huyết.

Hiện tại, Thu Hồng đang là thành viên của đội sinh viên tình nguyện Đại học Y Hà Nội, từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ở một số bệnh viện. Ngoài ra, cô góp mặt trong nhiều dự án từ thiện khác như: Tết vì người bệnh, Mùa hè xanh...

Thu Hồng cho biết, cô học được rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng sống khi theo học ngành Y và rất muốn có thể lan tỏa, giúp đỡ được nhiều người trong cuộc sống.

Trong giai đoạn cả nước căng mình chống dịch Covid-19, Thu Hồng chia sẻ, cô sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu nếu được cử đi. Nữ sinh trường Y cho biết, cô đã được đào tạo một khóa về cách lấy mẫu xét nghiệm Covod-19, các phương thức lây nhiễm, tuyên truyền... Bản thân cô cũng đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, sử dụng dung dịch sát khuẩn, truyền thông cho mọi người xung quanh…và cô xem đó là những hành động nhỏ trong công cuộc lớn chống dịch của cả nước.