Nhận quả đắng vì ham mua xe máy 'giá siêu rẻ' trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai thanh niên 9X lập nhiều facebook rồi vào các hội, nhóm đăng bài mua bán xe máy không giấy tờ giá "cực bèo". Khi có người ham rẻ, vào hỏi mua xe, các đối tượng thương lượng giá cả, yêu cầu chuyển tiền cọc. "Con mồi" sập bẫy chuyển tiền cũng là lúc các đối tượng chặn liên lạc và biến mất.

Ngày 31-10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Vương Văn Phong (SN 1990) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1997) cùng trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10-2021, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của một số người dân về việc bị các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa mua bán xe máy giá rẻ. Các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển khoản, đặt cọc, sau đó cắt liên lạc.

Hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ

Hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ

Tiến hành truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam đã xác định Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt là đối tượng đã gây ra các vụ lừa trên. Quá trình bắt giữ các đối tượng vào tối 29-10, cơ quan Công an đã thu được 2 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã lập các tài khoản Facebook với nhiều tên gọi, như: “Duy Thọ”, “Nie Nie”… sau đó đăng nhập vào các hội, nhóm Facebook: “Giao vặt Nam Định”, “Hội đồng hương Ba Vì”… để đăng tin với nội dung: “Tôi có xe không giấy tờ, ai có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo hoặc liên hệ vào số điện thoại di động” và kèm theo hình ảnh các loại xe máy, như: Dream, Wave ở tình trạng còn mới do chúng cắt ghép đăng tải để thu hút người ham của rẻ.

Khi có người liên hệ qua zalo và facebook, các đối tượng sẽ báo giá, thỏa thuận thời gian giao xe và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản.

Sau 1 đến 2 ngày, bộ đôi này sẽ gọi điện yêu cầu người mua chuyển nốt tiền với thủ đoạn gửi hình ảnh thể hiện việc đã vận chuyển xe đến địa điểm giao. Khi người mua xe “sập bẫy” chuyển toàn bộ số tiền, các đối tượng chặn liên lạc và mất tăm.

Với thủ đoạn này từ đầu tháng 10 đến khi bị bắt, cặp đôi đã lừa đảo chiếm đoạt của gần 30 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tổng số tiền hơn 70 triệu đồng. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam điều tra mở rộng.